Multimedia Đọc Báo in

Công an tỉnh tổng kết cao điểm ra quân tấn trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

17:15, 25/02/2022

Sáng 25/2, Công an tỉnh tổ chức tổng kết đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Các đơn vị đã đẩy mạnh các hoạt động tấn công trấn áp tội phạm, triệt phá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng phạm tội hình sự, ma túy, kinh tế, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 97,9%. 

Cụ thể, lực lượng Công an trong tỉnh đã điều tra làm rõ 143/146 vụ án xâm phạm về trật tự xã hội, bắt xử lý 339 đối tượng. Trong đó, đã khám phá 14/14 vụ trọng án. Bắt, xử lý 80 vụ, 371 đối tượng phạm tội về đánh bạc, thu giữ 1,7 tỷ đồng. Trong đó có nhiều đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn, tinh vi, phức tạp. 

Công an huyện Cư Mgar phát hiện, xử lý đường dây cờ bạc ác đối tượng trong đường dây đánh đề
Các đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư M'gar.

Phát hiện, xử lý 77 vụ, 114 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ nhiều tang vật. Phát hiện, xử lý 154 vụ, với 150 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, thu giữ hàng hóa tổng trị giá gần 3 tỷ đồng. Trên lĩnh vực tác đấu tranh với tội phạm về môi trường, đã phát hiện, xử lý 144 vụ, với 10 tổ chức và 136 cá nhân vi phạm, xử phạt hành chính 98 vụ 10 tổ chức 89 cá nhân với số tiền hơn 572 triệu đồng. 

Liên quan đến vũ khí vật liệu nổ trái phép, đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ 3 đối tượng, thu giữ 3 khẩu súng tự chế; 73 vụ với 83 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo nổ; vận động, thu hồi 4 súng quân dụng, 9 súng hơi, 198 súng tự chế, 127 viên đạn các loại, 4 quả lựu đạn và 3,5kg thuốc nổ… 

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông tuần tra, kiểm soát, phát hiện, lập biên bản 6.225 trường hợp vi phạm. Trong đó, đã xử phạt 804 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 3 lái xe dương tính ma túy, tạm giữ 1.623 phương tiện, tước giấy phép lái xe 584 trường hợp. 

Lãnh đạo Công an tỉnh tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm.
Lãnh đạo Công an tỉnh tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm.

Những kết quả của đợt cao điểm đã góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết vui vẻ, an toàn, lành mạnh.

Dịp này, 27 tập thể, 102 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đã được các cấp ghi nhận, nhận khen thưởng.

Hoàng Ân – Hà Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.