Multimedia Đọc Báo in

Ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2023

11:14, 15/11/2022

Sáng 15/11, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự thời gian trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tham dự lễ ra quân có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh); lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh, cùng cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại buổi lễ.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh Võ Văn Cảnh phát biểu tại buổi lễ.

Tại lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu tất cả các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh tổ chức vui Xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 an toàn, bình yên và hạnh phúc; tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác Công an trong năm 2023.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh tuyên bố ra quân.
Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh tuyên bố ra quân.

Theo đó, toàn lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nắm, phân tích, đánh giá, nhận diện, dự báo chính xác tình hình trật tự an toàn xã hội, các loại tội phạm có thể xảy ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Qua đó, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi đợt cao điểm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết bình yên, hạnh phúc.

đông đảo các cán bộ, chiến sĩ Công an tham dự buổi lễ
Cán bộ, chiến sĩ Công an tham dự buổi lễ.

Chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; phối hợp tham mưu giải quyết các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; kịp thời giải quyết vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự xã hội; phấn đấu kiềm giảm 10% tội phạm hình sự so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đặc biệt, cần chú trọng hơn nữa việc tấn công, trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, tệ nạn cờ bạc, mại dâm. Trong đó, lưu ý phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá thế giới - World Cup 2022 (bắt đầu từ ngày 20/11/2022)...

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 được triển khai đồng loạt từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023, riêng TP. Buôn Ma Thuột tiếp tục triển khai Cao điểm cho đến hết Lễ hội Cà phê (ngày 15/3/2023).

Các cán bộ chiến sĩ biểu dương lực lượng tại buổi lễ.
Các cán bộ chiến sĩ biểu dương lực lượng tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh Võ Văn Cảnh yêu cầu các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, các cấp ủy, chính quyền quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh về Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự thời điểm trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đối với lực lượng Công an tỉnh, bám sát theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm, quán triệt tinh thần “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân là niềm vui, là lẽ sống của mình”. 

và ra quân
Các lực lượng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.

Tại Lễ ra quân, đồng chí Võ Văn Cảnh cũng kêu gọi toàn thể đồng bào các dân tộc và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tích cực hưởng ứng, tham gia cùng lực lượng Công an với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhằm thực hiện có hiệu quả đợt Cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức diễu hành, biểu dương lực lượng; tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường TP. Buôn Ma Thuột kêu gọi quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng đợt cao điểm.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.