Multimedia Đọc Báo in

Hành trình "săn mây" trên đỉnh Chư Yang Lak

11:41, 13/05/2023

Khám phá, trải nghiệm và chinh phục thiên nhiên hoang sơ là một loại hình du lịch kén khách nhưng lại có sức hút đặc biệt với du khách.  Đơn cử như tour trekking Chư Yang Lak ở huyện Lắk. Với phương tiện di chuyển duy nhất chính là đôi chân của mình, du khách trải qua hành trình 2 ngày 1 đêm vượt suối băng rừng nhằm chinh phục đỉnh núi cao thứ hai trên dãy Chư Yang Sin hùng vĩ. 

Hành trình trải nghiệm nhiều dạng địa hình và thảm thực vật phong phú của cánh rừng nguyên sinh mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, đặc biệt với những con dốc hiểm trở trập trùng, với vách đá cheo leo và biển mây bồng bềnh trong ban mai thanh khiết nhẹ bẫng sương khói huyền ảo trên đỉnh núi cao gần 1.700 mét . Xin chia sẻ một thoáng cung bậc trải nghiệm với bạn đọc. 

 
Sau khi băng qua con suối cạn bìa rừng là bắt đầu trập trùng những con dốc

 

Dốc đá ngược từ suối lên...

 

...dốc xuyên qua nương rẫy của bà con ở buôn làng ven núi...

 

...dốc men theo khe nước mùa lũ từ núi đổ về xẻ băng đồi.

 

Dốc tăng dần độ cao và độ hiểm trở, nhiều đoạn len lỏi qua những tảng đá to chồng chất chênh vênh. 

 

Nhiều đọan dốc đất pha sét trơn nhẫy bạc phếch như sống lưng con trăn khổng lồ trườn qua những triền cỏ lau hun hút, phải bám vào từng gốc cây, búi cỏ để nhích lên dần.

 

Chìm trong bóng mát rừng nguyên sinh, dốc trập trùng đá sống trâu thử thách mọi bước chân.

 

Những con dốc cứ xuyên rừng ngược lên mãi, cho đến khi chạm vách đá thẳng đứng sừng sững như bức tường thành chắn lối mòn độc đạo lên đỉnh núi.

 

Cách duy nhất để vượt qua là đu dây, nương theo từng gờ đá để có điểm tựa.

 

Quà tặng vô giá của thiên nhiên là khoảnh rừng như tranh vẽ trên đỉnh núi.

 

Lắng đọng trong bản "giao hưởng" rừng nguyên sinh .

 

Đặc biệt là bắt trọn khung cảnh thiên nhiên kỳ thú với biển mây bồng bềnh lưng trời.

 

Vỡ òa cảm xúc trên đỉnh mù sương.

Tràn đầy niềm hứng khởi đón bình minh trên đỉnh núi.

 

Hoa Hồng


Ý kiến bạn đọc


Chủ động ngăn ngừa “giặc lửa” tấn công rừng
Mùa khô Tây Nguyên đang bước vào giai đoạn cao điểm. Nắng nóng kèm theo gió lớn khiến thảm thực bì ở những cánh rừng khô nhanh làm tăng nguy cơ cháy rừng. Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy” các ngành chức năng, chủ rừng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để phòng ngừa “giặc lửa” tấn công rừng.