Multimedia Đọc Báo in

Việt Nam có huy chương đầu tiên tại Paralympic Tokyo 2020

16:39, 27/08/2021

 Thể thao Việt Nam đã có tấm huy chương đầu tiên tại Paralympic Tokyo 2020 đang diễn ra tại Nhật Bản.

Vận động viên đem vinh quang về cho Tổ quốc là đô cử Lê Văn Công. Anh thi chung kết hạng cân dưới 49 kg môn cử tạ với 8 đối thủ khác và đạt mức tạ 173 kg, bằng thành tích người giành Huy chương Vàng là Omar Qarada (Jordan) nhưng xếp sau do trọng lượng cơ thể nặng hơn 100g.

Được biết đô cử Lê Văn Công đang giữ kỷ lục Paralympic với mức tạ 183 kg lập tại Rio 2016 và kỷ lục thế giới 183,5 kg lập tại Mexico 2017. Tuy nhiên đô cử 37 tuổi gặp chấn thương vai trước Paralympic Tokyo nên không có phong độ tốt nhất.

Vì vậy tấm huy chương anh đoạt được cho thể thao Việt Nam càng thêm ý nghĩa, là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực phi thường của vận động viên này.

Đô cử Lê Văn Công (áo khoác đỏ) nhận huy chương. Ảnh: Trọng Hải
Đô cử Lê Văn Công (áo khoác đỏ) nhận huy chương. Ảnh: Trọng Hải.

Được biết tại Paralympic, đoàn thể thao Việt Nam có các vận động viên: Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan, Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải, Trịnh Thị Bích Như (bơi), Võ Thành Tùng, Đỗ Thanh Hải, tranh tài ở các môn cử tạ, bơi, ném đĩa, điền kinh.

Paralympic Tokyo diễn ra từ 24-8 đến 5-9-2021 có sự tham gia của 4.51 vận động viên đến từ 160 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 33 môn thể thao và 339 nội dung thi đấu.

Đăng Triều

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.