Multimedia Đọc Báo in

Thêm một vận động viên Đắk Lắk được lên tuyển

11:43, 17/01/2022

Phụ công Nguyễn Thị Trinh của tuyển bóng chuyền Đắk Lắk tiếp tục có tên trong danh sách tuyển bóng chuyền nữ quốc gia để chuẩn bị cho SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam.

Phụ công sinh năm 1999 Nguyễn Thị Trinh khoác áo Đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk từ năm 2017 và trở thành một trong những trụ cột, giúp đại diện duy nhất của các tỉnh Tây Nguyên tranh tài ở giải đấu đỉnh cao của bóng chuyền Việt Nam liên tục trụ hạng thành công.

Phục công số 15 Nguyễn Thị Trinh cùng đồng đội
Phụ công số 15 Nguyễn Thị Trinh cùng đồng đội tại tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk.

Nguyễn Thị Trinh được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1,8m, có sức bật đà 3 m, bật chắn gần 2,9m cô có khả năng dứt điểm hiệu quả, trở thành nỗi "khiếp sợ" cho hàng chắn của đối phương.

Nguyễn Thị Trinh cũng là vận động viên trụ cột của Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam tại SEA Games 30 tổ chức tại Philippines và cùng đồng đội đoạt huy chương bạc.

Đây là vận động viên thứ 3 của tỉnh Đắk Lắk, sau võ sĩ kick boxing Phạm Bá Hợi và “nam vương của boxing Việt Nam" Trương Đình Hoàng được triệu tập lên các đội tuyển quốc gia, chuẩn bị cho SEA Games 31.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Cực tăng trưởng mới từ Nghị quyết 57 - Kỳ 2: Tăng tốc trên “đường ray số”
Chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đang dần trở thành “lực đỡ” cho tăng trưởng kinh tế. Từ dữ liệu số được coi là tài nguyên mới, đến công nghệ len lỏi về buôn làng, cơ sở; từ thay đổi cách quản lý, sản xuất đến khơi dậy khát vọng vươn lên bằng tri thức số, một dòng chảy phát triển mới đang hình thành, bền bỉ và có chiều sâu. Đây cũng chính là nền tảng để địa phương mở rộng không gian tăng trưởng, nâng cao năng suất và tạo động lực phát triển dài hạn.