Multimedia Đọc Báo in

Đoàn thể thao Đắk Lắk xuất quân, lên đường làm nhiệm vụ

17:49, 15/11/2022

Chiều 15/11, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ xuất quân đoàn thể thao Đắk Lắk tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022.

Phó Giám đốc Lê Phúc Long
Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Phúc Long phát biểu giao nhiệm vụ.

Chỉ tiêu đoàn thể thao Đắk Lắk đưa ra là đoạt 6 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 10 huy chương đồng, xếp thứ 1/5 tỉnh Tây Nguyên và 5/19 tỉnh miền núi. Các môn có khả năng đem huy chương về cho Đắk Lắk là boxing, bắn cung, cử tạ, kéo co.

Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng ha động viên đại diện huấn luyện viên, vận động viên trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.
Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tặng hoa động viên đại diện huấn luyện viên, vận động viên trước lúc lên đường làm nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, Đại hội Thể thao toàn quốc là ngày hội tranh tài quy mô, sân chơi hội tụ những vận động viên xuất sắc nhất nước, vì vậy các vận động viên cần ý thức, trách nhiệm được vinh dự đại diện cho địa phương tham gia thi đấu, nỗ lực phấn đấu hết khả năng, với tinh thần quyết tâm cao để đạt thành tích tốt nhất, đem vinh quang về cho quê hương, góp phần nâng cao vị thế của thể thao Đắk Lắk.

Các vận động viên Đắk Lắk dự Đại hội.
Các vận động viên Đắk Lắk dự Đại hội.

Đại diện các huấn luyện viên, vận động viên dự Đại hội tuyên thệ thi đấu trung thực, cao thượng, hết mình vì màu cờ sắc áo; quá trình tham gia Đại hội ý thức chấp hành nghiêm nội quy, quy định của Ban huấn luyện, của lãnh đạo đoàn.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.