Multimedia Đọc Báo in

Sacombank dành cúp Voi Vàng giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ V, năm 2022

14:18, 14/11/2022

Chiều 12/11, tại TP. Buôn Ma Thuột, Câu lạc Bộ Bóng đá Doanh nhân trẻ (DNT) Việt Nam phối hợp với Hội DNT tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ Bế mạc Giải bóng đá DNT toàn quốc lần thứ V, năm 2022.

Giải bóng đá DNT toàn quốc lần thứ V, năm 2022 quy tụ 28 đội bóng chia làm 7 bảng đấu với sự góp mặt của gần 1.000 doanh nhân trên khắp cả nước cùng tham gia tranh tài.

Sau hai ngày tranh tài, thi đua sôi nổi, giải bóng đá DNT toàn quốc lần thứ V, năm 2022 do Câu lạc bộ Bóng đá DNT Việt Nam phối hợp với Hội DNT tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã khép lại và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

th
Vinh danh các nhà tài trợ cho Giải bóng đá DNT toàn quốc lần thứ V, năm 2022.

Kết thúc giải đấu, ở hạng mục cúp Voi Vàng: Sacombank đoạt giải Nhất, DNT Bến Tre giải Nhì, DNT Đồng Nai giải Ba. Hạng mục Cúp Voi Bạc: DNT Thái Bình đoạt giải Nhất, CEO Đà Nẵng giải Nhì, DNT Hà Nội giải Ba. Hạng mục Cúp Voi Đồng: DNT Bắc Kạn giải Nhất, DNT Bình Định giải Nhì, DNT Hải Dương giải Ba.

Ở hạng mục cúp Cồng: DNT Hải Phòng 2 đoạt giải Nhất, DNT Kon Tum giải Nhì, Doanh nhân trẻ Đà Nẵng giải Ba. Hạng mục cúp Chiêng: CEO Bảo Lộc đoạt giải Nhất, CEO Khánh Hoà giải Nhì, DNT Phú Yên giải Ba.

Ở hạng mục cúp Thổ cẩm: DNT Nghệ An đoạt giải Nhất, DNT Hải Phòng 1 giải Nhì, DNT Hoà Bình giải Ba. Hạng mục cúp Nhà Rông: Lão tướng DNT Việt Nam đoạt giải Nhất, DNT Hà Nam giải Nhì, DNT Bắc Giang giải Ba.

th
Vượt qua các đối thủ, Sacombank xuất sắc dành cúp Voi Vàng giải bóng đá Doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ V, năm 2022

Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao các giải: Thủ môn xuất sắc nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất, Vua phá lưới… và vinh danh các nhà tài trợ cho giải đấu.

th
Tri ân Ban tổ chức Giải bóng đá DNT toàn quốc lần thứ V, năm 2022.

Giải bóng đá DNT toàn quốc lần thứ V, năm 2022 là sự kiện thể thao lớn của cộng đồng doanh nhân trẻ cả nước được tổ chức với mục tiêu gây dựng, phát triển phong trào bóng đá trong cộng đồng DNT Việt Nam; đẩy mạnh sự kết nối, tăng cường rèn luyện sức khoẻ, mở rộng giao lưu hợp tác giữa doanh nhân, doanh nghiệp.

Giải đấu được Ban tổ chức triển khai bài bản, rà soát chặt chẽ các tiêu chí đối với đơn vị đăng cai và Đắk Lắk đã xuất sắc vượt qua 4 địa phương để đăng cai giải lần này.  

Hồng Chuyên

 

        

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.