Multimedia Đọc Báo in

Sẽ đón 550 công dân từ tỉnh Đồng Nai về Đắk Lắk

11:49, 15/08/2021

Ngày 14-8, UBND tỉnh có Văn bản số 7710/UBND-KGVX về việc phối hợp hỗ trợ đưa công dân tỉnh Đắk Lắk đang tạm trú tại tỉnh Đồng Nai trở về địa phương.

Theo thống kê, hiện nay có khoảng 1.400 công dân thuộc các đối tượng khó khăn của tỉnh Đắk Lắk đang tạm trú tại tỉnh Đồng Nai có nhu cầu trở về địa phương.

Phương tiện tập kết tại Bến xe phía Nam TP. Buôn Ma Thuột trong ngày xuất quân đón công dân của tỉnh đang tạm trú tại tỉnh Bình Dương (Ảnh minh họa).
Phương tiện tập kết tại Bến xe phía Nam TP. Buôn Ma Thuột trong ngày xuất quân đón công dân của tỉnh đang tạm trú tại tỉnh Bình Dương (Ảnh minh họa).

Để chia sẻ khó khăn với tỉnh Đồng Nai và hỗ trợ người dân của tỉnh trở về địa phương theo nguyện vọng, tỉnh Đắk Lắk đề nghị tỉnh Đồng Nai chấp thuận phương án tổ chức đón khoảng 550 công dân của tỉnh, dự kiến vào ngày 20-8-2021. Hỗ trợ xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho toàn bộ công dân (có trong danh sách) trước khi trở về.

Công dân có kết quả âm tính sẽ được đưa về Đắk Lắk, trường hợp nào dương tính đề nghị tỉnh Đồng Nai giao cơ quan chức năng quản lý, điều trị theo quy định.

Thống nhất bố trí địa điểm tập trung công dân, thời gian đón và cho phép công dân rời nơi tạm trú để trở về địa phương. Chỉ đạo các chốt kiểm soát dịch tại địa phương cho phép phương tiện vận tải của tỉnh Đắk Lắk thực hiện nhiệm vụ đón công dân…

Kim Hoàng

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.