Multimedia Đọc Báo in

Bắt giữ đối tượng từ tỉnh Tiền Giang lên Đắk Lắk trồng cần sa bán

15:41, 14/09/2021

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh vừa tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Long Phụng (SN 1983, quê quán tỉnh Tiền Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 11-9, lực lượng Công an đã ập vào căn nhà ở thôn 2, xã Cư Êbur (TP. Buôn Ma Thuột), bắt quả tang đối tượng Hồ Long Phụng đang chăm sóc vườn cần sa gần 300 cây, có chiều cao trung bình khoảng 50 cm.

Đối tượng Hồ Long Phụng
Đối tượng Hồ Long Phụng.

Phụng khai nhận, đầu năm 2015, Phụng cùng vợ con từ tỉnh Tiền Giang lên thuê nhà ở thôn 2, xã Cư Êbur để sản xuất nông nghiệp. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc làm nông nghiệp gặp khó khăn nên Phụng lên mạng xã hội Facebook tìm mua hạt giống cây cần sa về ươm trồng, bán kiếm lời. Đợt đầu, Phụng trồng thử nghiệm khoảng 50 cây, đến tháng 5-2021 thu hoạch được khoảng 1 kg cần sa khô. Số cần sa này, một phần Phụng sử dụng, phần thì bán cho bạn bè và những người đặt mua qua mạng xã hội.

Khu vườn ươm cây cần sa của Phụng
Khu vườn ươm cây cần sa của Phụng

Đến tháng 6-2021, Phụng tiếp tục lên Facebook đặt mua hơn 300 hạt giống cần sa với số tiền 3 triệu đồng. Sau đó, Phụng xây dựng 2 khu nhà kính và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng cùng hệ thống tưới nước nhỏ giọt để ươm trồng cần sa.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.