Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Năng tổ chức Lễ khai giảng trực tuyến năm học mới 2021 - 2022

12:32, 05/09/2021

Cùng với các địa phương trong tỉnh, sáng 5-9, các trường học trên địa bàn huyện huyện Krông Năng đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến.

Lễ khai giảng tại các trường học diễn ra trong khoảng thời gian từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30. Đây là Lễ khai giảng năm học vô cùng đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương phải gồng mình chống dịch COVID-19 nên cách thức tổ chức linh hoạt, tùy theo tình hình thực tế ở từng địa phương.

1
Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Năng Trần Minh Châu (bìa trái) tặng hoa chúc mừng năm học mới tại Trường Tiểu học - THCS Hà Huy Tập (xã Ea Toh).

Mặc dù tổ chức trực tuyến nhưng học sinh được tham dự đầy đủ các nghi thức: chào cờ, giới thiệu đại biểu, đọc Thư chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh nhân dịp năm học mới 2021 - 2022; Hiệu trưởng nhà trường phát biểu và đánh trống khai trường. 

Thầy giáo Lê Hữu Hải, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Tôn Đức Thắng phát biểu khai giảng năm học mới 2021 - 2022.

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Krông Năng, trong sáng 5-9, trên địa bàn huyện có 36/56 trường học tổ chức Lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến (đạt tỷ lệ 64,3%). Trong đó, bậc THCS, Tiểu học - THCS, Phổ thông dân tộc nội trú, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện có 16/16 trường (đạt tỷ lệ 100%), bậc Tiểu học có 20/23 trường (đạt tỷ lệ 87%).

Bên cạnh đó, tất cả 4 trường học THPT trên địa bàn, với tổng số 4.570 học sinh (thuộc sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo) cũng đã tổ chức khai giảng trực tuyến.

Với bậc mầm non, trước mắt giáo viên tập trung phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ phụ huynh chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà theo các kênh phù hợp.

Đại diện phụ huynh học sinh tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Tôn Đức Thắng nhân dịp năm học mới.
Đại diện phụ huynh học sinh tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường THPT Tôn Đức Thắng nhân dịp năm học mới.

Năm học 2021 - 2022, toàn huyện Krông Năng có 27.799 học sinh, 848 lớp học của hơn 60 trường bậc mầm non, tiểu học và THCS (giảm 2 trường so với năm học 2020 - 2021 do sáp nhập); với 1.889 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, bảo đảm tốt công tác giảng dạy.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo các trường khẩn trương dọn vệ sinh khuôn viên, sửa sang trường lớp, phun khử trùng sát khuẩn, đồng thời triển khai các phương án dạy học phù hợp. 

1
Trưởng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Năng Nguyễn Xuân Bảy kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ dạy học trực tuyến tại Trường Tiểu học - THCS Quang Trung (thị trấn Krông Năng).

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nguyễn Xuân Bảy cho biết: “Sau khai giảng, các trường sẽ hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồng thời tập huấn phương pháp dạy học trực tuyến cho giáo viên, chuẩn bị cho năm học mới bắt đầu từ ngày 15-9. Đến ngày 15-9, các trường tùy vào tình hình dịch bệnh của địa phương sẽ tổ chức dạy và học phù hợp. Nếu địa phương nào kiểm soát được dịch bệnh sẽ tổ chức đón học sinh tới trường, còn không thì sẽ tổ chức dạy học trực tuyến. Dù là học online, giáo viên vẫn phải có trách nhiệm kiểm tra sĩ số, dạy học đủ kiến thức theo khung chương trình, giao bài tập về nhà đầy đủ, liên hệ với phụ huynh chặt chẽ… bảo đảm việc dạy học nghiêm túc”.

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.