Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Krông Búk lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

16:59, 13/10/2021

Ngày 13-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Krông Búk tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội LHPN huyện có Krông Búk 8.036 hội viên, chiếm 50,8% tổng số phụ nữ toàn huyện. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội LHPN huyện đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đa số phụ nữ, tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào, hoạt động Hội.

tt
Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đặc biệt thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, Hội LHPN huyện đã vận động Quỹ “khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh” được 152 triệu đồng, trao vốn cho 30 hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, kinh doanh thành công.

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, các cấp Hội Phụ nữ huyện đã huy động hơn 8 tỷ đồng tiết kiệm, hỗ trợ 650 lượt chị em vay; ký ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 2.295 lượt hội viên vay vốn, với tổng dư nợ 84 tỷ đồng; tổ chức 5 lớp dạy nghề dệt, may mặc, chăn nuôi thú y… cho 320 học viên; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 530 hội viên làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhờ đó, trong nhiệm kỳ đã có 37 phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo (đạt 106% kế hoạch). Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện còn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xây dựng 33 nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng; hỗ trợ làm 92 căn nhà cho hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ...

tt
Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Krông Búk khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN huyện phấn đấu hằng năm giúp 7 hộ có phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, 10 hộ thoát cận nghèo; hỗ trợ, giúp đỡ 5 - 7 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” bền vững; kết nạp từ 4-6% phụ nữ từ 18 tuổi trở lên tham gia tổ chức Hội. Đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 85% phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện và bảo vệ; 95% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa XIV gồm 13 người; chị Lưu Thị Hòa tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa XIV.

Như Quỳnh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.