Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Buôn Đôn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

21:41, 06/10/2021

Ngày 6-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Buôn Đôn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo chính quyền địa phương cùng 134 đại biểu đại diện cho cán bộ, hội viên phụ nữ toàn huyện.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội LHPN huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác Hội và phong trào phụ nữ, tạo sự chuyển biến, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. 

Trong đó tiêu biểu là cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt nhiều kết quả. Đến nay, 7/7 xã của huyện đều xây dựng được mô hình gia đình “5 không, 3 sạch”, “Con đường phụ nữ tự quản”, “Con đường hoa”…

Đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa VI.

5 năm qua, Hội LHPN huyện đã giúp hơn 5.000 lượt hộ nghèo, trong đó có hơn 800 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 8 nhà “Mái ấm tình thương” cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 400 triệu đồng.

Hội Phụ nữ các cấp của huyện đã tín chấp, ủy thác và quản lý trên 115 tỷ đồng, với gần 3.400 hộ gia đình hội viên, phụ nữ vay, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0%. Công tác xây dựng tổ chức Hội, xây dựng Đảng, chính quyền ược các cấp hội quan tâm. Tỷ lệ thu hút hội viên từ 18 tuổi trở lên đạt 77,5%...

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Buôn Đôn khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN huyện Buôn Đôn phấn đấu thực hiện đạt một số chỉ tiêu: hằng năm giúp từ 3% trở lên số hộ phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo; mỗi cở sở Hội giúp ít nhất 1 hộ thoát nghèo bền vững và đăng ký, thực hiện ít nhất 1 công trình/phần việc xây dựng cảnh quan, không gian an toàn, xanh - sạch - đẹp, xây dựng nông thôn mới; trong nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 20 phụ nữ khởi nghiệp; kết nạp thêm 800 hội viên mới…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 11 đồng chí. Bà H Bon Du tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa VI; bầu 8 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ tới. 

Hoàng Ân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.