Multimedia Đọc Báo in

Đại hội đại biểu phụ nữ Ea Súp nhiệm kỳ 2021 – 2026

17:12, 29/09/2021

Trong 2 ngày (28 và 29-9), Hội LHPN huyện Ea Súp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội LHPN huyện Ea Súp có 11 cơ sở Hội với 145 Chi hội với gần 10.200 hội viên. Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tạo sự chuyển biến tích cực trong phong trào, hoạt động Hội; đặc biệt có 8/8 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt theo Nghị quyết đề ra.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” tiếp tục thực hiện hiệu quả; các nhiệm vụ, khâu đột phá được các cấp Hội thực hiện có chiều sâu.

Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội đã đẩy mạnh công tác phối hợp truyên truyền cho hơn 6.000 cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em gái; duy trì hoạt động của 8 mô hình/ Câu lạc bộ về hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, 2 “Góc tư vấn hôn nhân và gia đình”. Hội vận động, quyên góp, hỗ trợ xây 9 Mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo; giúp đỡ hơn 1.000 lượt phụ nữ nghèo bằng nhiều hình thức; ủng hộ nhân dân Miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt, tặng quà, động viên công dân đường nhập ngũ trên 226 triệu đồng.

Đại diện Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen các tập thể
Đại diện Hội LHPN tỉnh trao Giấy khen của UBND huyện tặng các tập thể có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ huyện Ea Súp, nhiệm 2016 -2021

Trong nhiệm kỳ đã hỗ trợ, truyền cảm hứng khởi nghiệp đến 1.000 lượt hội viên, phụ nữ; trực tiếp hỗ trợ 77 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh với số vốn trên 2 tỷ đồng. Mở 13 lớp tập huấn về lợi ích của kinh tế tập thể, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng cho cán bộ, hội viên phụ nữ; vận động phụ nữ duy trì và nhân rộng tổ góp vốn quay vòng, tổ đổi ngày công giúp nhau; hỗ trợ và thành lập 1 hợp tác xã do phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ; thành lập, duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Tiểu thương tại Thị trấn Ea Súp và xã Cư Kbang...

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội đặt mục tiêu hàng năm, mỗi cơ sở Hội giúp ít nhất 2 hộ gia đình phụ nữ nghèo và 2 hộ gia đình phụ nữ cận nghèo thoát nghèo bền vững; toàn huyện hỗ trợ nâng cao năng lực cho 5 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý Hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh.

Đến cuối nhiệm kỳ, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ ít nhất 50 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; toàn huyện tăng thêm 1000 hội viên,; 100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp sử dụng thành thạo các phần mềm cơ bản trong công tác Hội; 100% Chi hội trưởng được tập huấn phần mềm công tác Hội...

Ban Chấp hành Hội LHPN mới và đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt nhận nhiệm vụ
Ban Chấp hành Hội LHPN mới và đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt nhận nhiệm vụ

Tại Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng chí Phạm Thị Anh Minh tiếp tục tái cử chức Chủ tịch Hội LHPN huyện; bầu 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quỳnh Anh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.