Multimedia Đọc Báo in

Đưa công tác tuyên truyền hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh

18:10, 13/01/2022

Chiều 13/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Báo Đắk Lắk và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022.  Tham dự Hội nghị có Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh.

Thực hiện chương trình phối hợp năm 2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Báo Đắk Lắk và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã thông tin kịp thời, đúng chủ trương, đạt hiệu ứng tốt; xây dựng nhiều thể loại, nội dung tin bài chất lượng, phong phú.
Trong năm, bộ phận Chuyên mục “Quốc phòng toàn dân” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt các chuyên mục truyền hình, phát thanh, bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh; đã viết, đăng tải gần 500 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng.

1
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Cảnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phóng viên Báo Đắk Lắk viết gần 300 tin, bài phản ánh các mặt công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng; các hoạt động xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và các hoạt động của LLVT tỉnh; duy trì đều đặn chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”; chất lượng tin, bài không ngừng nâng cao.

Đài Phát thanh - Truyền hình đã thực hiện tốt các chương trình về hoạt động quân sự, quốc phòng, giúp nhân dân hiểu hơn nhiệm vụ của LLVT tỉnh...

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại như: việc phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giữa Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố với Đài Truyền thanh - Truyền hình cùng cấp có thời điểm còn hạn chế số lượng tin, bài; việc tuyên truyền kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, công tác xây dựng Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở các địa phương chưa toàn diện, chất lượng chưa cao...

1
Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Báo Đắk Lắk và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh ký kết công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022.

Năm 2022, công tác phối hợp tuyên truyền tiếp tục hướng về cơ sở, bám sát hoạt động nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT tỉnh; tập trung tuyên truyền công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật của các cơ quan, đơn vị; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ của LLVT tỉnh; quá trình, kết quả xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ của tỉnh và các địa phương...

1
Đại tá Lê Mỹ Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Giấy khen tặng các cá nhân.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng Giấy khen cho 8 cá nhân vì đã có thành tích tốt trong phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2021.

Anh Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.