Multimedia Đọc Báo in

Quân khu 5 kiểm tra, chúc Tết các đơn vị quân đội và tặng quà nhân dân trên địa bàn tỉnh

12:58, 14/01/2022

Trong hai ngày 12 và 13/1, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, thăm hỏi, chúc Tết các đơn vị quân đội và tặng quà nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tại các đơn vị đến thăm, Đoàn công tác được nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QSQP) năm 2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện bảo đảm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

1
Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 kiểm tra tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Phó Tư lệnh Quân khu căn dặn, các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là dịp Tết Nguyên đán, nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra; nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, chăm lo đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm đón Tết “Vui tươi, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao”; sau Tết làm tốt công tác giao nhận quân và ra quân huấn luyện chặt chẽ, đúng quy định…

Riêng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải đánh giá cao những kết quả thực hiện nhiệm vụ QSQP năm 2021 của đơn vị; trong đó nổi bật là tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối. 

1
Đại tá Đỗ Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 tặng quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn xã Cư Êwi (huyện Cư Kuin).

Dịp này, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã đến thăm, tặng 150 suất quà, chúc Tết các gia đình có hoàn cảnh khó tại 3 xã: Cư Né (huyện Krông Búk), xã Cư Êwi (huyện Cư Kuin) và xã Ea Yiêng (huyện Krông Pắc), mỗi xã 50 suất, quà trị giá 500 nghìn đồng/suất để bà con đón một cái Tết đủ đầy. 

Khánh Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.