Multimedia Đọc Báo in

LĐLĐ huyện Lắk chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động

16:32, 29/03/2022

Sáng 29/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lắk đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ 12 nhằm sơ kết công tác công đoàn quý I, triển khai công tác quý II năm 2022; lấy phiếu giới thiệu quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong quý I năm 2022, công tác tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động tiếp tục được triển khai hiệu quả; công tác tham gia xây dựng và thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được đẩy mạnh; hoạt động tư vấn pháp luật, thanh tra, kiểm tra, giám sát về các chế độ chính sách đến đoàn viên, người lao động đã triển khai kịp thời; các phong trào thi đua yêu nước, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tổ chức hiệu quả…

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự quy hoạch Liên đoàn Lao động huyện Lắk trong nhiệm kỳ 2023-2028.
Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự quy hoạch Liên đoàn Lao động huyện Lắk trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Việc chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động được tổ chức hiệu quả. Cụ thể: đã thăm, chúc Tết, tặng 40 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; chỉ đạo các công đoàn cơ sở thăm và tặng 1.625 phần quà cho đoàn viên, người lao động, với giá trị hơn 325 triệu đồng; tặng 25 suất quà cho buôn kết nghĩa; xây dựng và phát triển Quỹ đoàn kết tương trợ để giúp đỡ các đoàn viên, với số tiền hiện tại là 3,7 tỷ đồng; ban hành kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2022 và Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ mái ấm công đoàn và Quỹ tình thương năm 2022…   

Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý II, các cấp công đoàn trong huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp Luật Lao động, Công đoàn, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục đổi mới và cải tiến các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn và người lao động; tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 với chủ đề “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay”; đổi mới và nhân rộng các mô hình trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự quy hoạch của LĐLĐ huyện trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm: Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Lý trao Bằng khen tặng các tập thể.
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Lý trao Bằng khen tặng các tập thể.

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao Bằng khen tặng 2 tập thể và 2 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2021; tặng Bằng khen cho 1 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 2021.  

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.