Multimedia Đọc Báo in

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, làm việc với UBND tỉnh

17:32, 28/04/2022

Chiều 28/4, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với UBND tỉnh.

Tham gia Đoàn công tác còn có đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc.

Nội dung làm việc nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc 4 tháng đầu năm 2022 và tình hình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 (về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025) trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, Đắk Lắk hiện có 49 dân tộc cùng sinh sống. Ngoài các dân tộc thiểu số (DTTS) đã cư trú lâu đời như Êđê, Mnông, Gia Rai, còn có rất đông đồng bào DTTS ở các tỉnh khác di cư tới lập nghiệp và không ngừng gia tăng về số lượng qua các năm.

Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh có 130 xã thuộc vùng đồng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó có 54 xã khu vực III, 5 xã khu vực II, 71 xã khu vực I; 519 thôn, buôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2021 của toàn tỉnh là 63.642 hộ, trong đó có 41.515 hộ DTTS thuộc diện nghèo (chiếm 65,23% tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung nêu một số kiến nghị với đoàn công tác
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung nêu một số kiến nghị với Đoàn công tác.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sâu sát, quản lý điều hành kịp thời. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS tại các xã, thôn (buôn) đặc biệt khó khăn từng bước được nâng cao. Kinh tế xã hội ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS đã có bước phát triển. Tỷ lệ hộ nghèo, người thất nghiệp, thiếu việc làm và các tệ nạn xã hội giảm dần. Trình độ dân trí, chất lượng nguồn lao động được nâng lên. Hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn từng bước được hoàn thiện.

sv
Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc trao bức tranh tặng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk.

Trao đổi với Đoàn công tác, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Dân tộc tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các xã, thôn buôn mới thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2021 - 2025 mà kinh tế - xã hội còn khó khăn. Điều chỉnh, giảm một số tiêu chí trong Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg, ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025, như: giảm tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo là DTTS trong tổng số hộ nghèo của xã…

Đề nghị Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành Trung ương khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các dự án, nội dung thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 để các địa phương có cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình. Sớm tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 và kịp thời hướng dẫn địa phương xây dựng kế hoạch triển khai Chiến lược công tác dân tộc…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đạt được của tỉnh Đắk Lắk trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân tộc thời gian qua.

Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách dân tộc đến với người dân; chủ động xây dựng phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin để thực hiện tốt hơn về công tác dân tộc giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; quan tâm bổ sung nhân lực cho cơ quan làm công tác dân tộc, đảm bảo cơ cấu nhân lực làm công tác dân tộc hợp lý, hiệu quả.

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.