Multimedia Đọc Báo in

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 500 học sinh ở huyện Lắk

09:51, 26/05/2022

Ngày 25/5, Công an huyện Lắk phối hợp cùng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (xã Krông Nô, huyện Lắk) tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông và công tác phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện các đội nghiệp vụ của Công an huyện Lắk đã phổ biến, quán triệt những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy cho hơn 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên và gần 500 học sinh của nhà trường.

Lực lượng CSGT (Công an huyện Lắk) tuyên truyền, phổ biến các nội dung về giao thông đường độ đến các em học sinh.
Lực lượng CSGT (Công an huyện Lắk) tuyên truyền, phổ biến các nội dung về giao thông đường bộ đến các em học sinh.

Một số nội dung cụ thể đã được tuyên truyền, quán triệt, như: Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; điều kiện của người tham gia giao thông; một số hành vi bị nghiêm cấm; một số quy tắc khi tham gia giao thông...

Giáo viên và học sinh thực hành thao tác tác sử dụng khăn, găng tay nhúng nước vặn tắt bình gas gia đình đang cháy.
Giáo viên và học sinh thực hành thao tác tác sử dụng khăn, găng tay nhúng nước vặn tắt bình gas gia đình đang cháy.

Các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường cũng đã được các cán bộ của Đội Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ hướng dẫn cách xử lý tình huống sự cố khi có cháy xảy ra; hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” và Zalo phục vụ tuyên truyền phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ; hướng dẫn sử dụng và thực hành đối với phương tiện chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy ban đầu…

Thông qua buổi tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, giáo viên, học sinh của nhà trường nắm bắt được thông tin thiết thực, hiểu và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về các lĩnh vực liên quan; đồng thời trang bị thêm cho mình những kiến thức, kỹ năng cơ bản nhằm xử lý những tình huống khi có cháy, nổ xảy ra.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.