Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị viên chức, người  lao động Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk

15:35, 15/12/2022

Ngày 15/12, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị viên chức, người  lao động, tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Giám Trần Văn Hiền phát biểu khai mạc hội nghị
Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk Trần Văn Hiền phát biểu khai mạc hội nghị.

Đội ngũ phóng viên năng động, tích cực bám nắm cơ sở, theo sát các sự kiện, thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, kịp thời toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội trong tỉnh; giới thiệu nhân tố mới, người tốt, việc tốt; đấu tranh phê phán các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng; đấu tranh chống điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước.

cán bộ, viên chức, người lao độngĐài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk dự hội nghị.
Cán bộ, viên chức, người lao động Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk dự hội nghị.

Nhiều chương trình, chuyên trang, chuyên mục mang ý nghĩa chính trị xã hội, nhân văn sâu sắc như: chương trình Thời sự, Hộp thư truyền hình, Tâm tình cùng bạn, Địa chỉ cho những tấm lòng vàng, Nâng cánh ước mơ… được bạn nghe đài và xem truyền hình đón nhận, ủng hộ tinh thần, vật chất.

Trong năm, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk có 1 tác phẩm đạt Giải Khuyến khích Giải Báo chí Quốc gia; 1 tác phẩm đạt huy chương Bạc, 1 tác phẩm được tặng Bằng khen tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV năm 2022; 1 giải B Giải Báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân lần thứ XV; đạt 1 giải A, 2 giải B, 5 giải C, 5 giải Khuyến khích Giải báo chí tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất 2021.

Các tập thể nhận Giấy khen của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk.
Các tập thể nhận Giấy khen của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk.

Năm 2023, thực hiện phương châm “Đổi mới - Chuyên nghiệp - Chất lượng - Hiệu quả”, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk bám sát tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo nói, báo hình, tập trung hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo thời lượng phát sóng truyền hình địa phương và tiếp phát sóng các kênh chương trình của đài quốc gia VOV, VTV theo kế hoạch; đẩy mạnh việc chuyển đổi số lĩnh vực phát thanh truyền hình, khai thác các nền tảng youtube, facebook, các ứng dụng, website để bắt kịp xu thế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu của nhân dân.

Các
Các cá nhân được công nhân danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Nhân dịp này, 7 tập thể, 118 cá nhân được công nhận đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 17 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở; 3 tập thể, 20 cá nhân được Giám đốc Đài tặng Giấy khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.