Multimedia Đọc Báo in

Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng gặp mặt Hội Doanh nhân thành phố Buôn Ma Thuột.

18:30, 17/03/2023

Hội Doanh nhân thành phố Buôn Ma Thuột vừa tổ chức phiên Cà phê Doanh nhân lần thứ 45 nhằm tổng kết Phiên chợ Ban Mê và một số hoạt động, công tác hội tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng dự và chia sẻ một số nội dung công tác cùng Hội.

Tại phiên Cà phê Doanh nhân, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Văn Hưng đã thông tin về những kết quả nổi bật của Lễ hội Cà phê lần thứ 8 năm 2023 diễn ra từ ngày 10-14/3/2023. Đây là Lễ hội được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 90.000 lượt du khách, trong đó có 600 khách quốc tế đến tham dự.

th
Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng chia sẻ một số kết quả nổi bật của Lễ hội Cà phê lần thứ 8 năm 2023.

Phấn khởi trước thành công của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột Vũ Văn Hưng khẳng định thành công của lễ hội có sự góp sức không nhỏ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong đó có Hội Doanh nhân TP. Buôn Ma Thuột. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, hội viên, doanh nghiệp Hội Doanh nhân thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chung tay tôn vinh sản phẩm cà phê, đặc biệt là thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột trên trường quốc tế. Cùng với đó, tăng cường xúc tiến thương mại và đầu tư, lan toả hình ảnh Buôn Ma Thuột năng động, sáng tạo, mến khách, trở thành “Điểm đến cà phê của thế giới”.

th
Đông đảo hội viên, doanh nghiệp tham dự tại phiên cà phê.

Phát biểu tại phiên cà phê, Chủ tịch Hội Doanh nhân TP. Buôn Ma Thuột Nguyễn Quang Vinh ghi nhận, biểu dương những cố gắng của hội viên doanh nhân trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ hội, nhất là đã tổ chức thành công Phiên chợ Ban Mê (diễn ra từ ngày 10 - 14/3/2023 tại số 1 Tôn Đức Thắng, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột).

Phiên chợ này có sự góp mặt của 40 gian hàng bày bán khoảng 100 sản phẩm là cà phê, ẩm thực, đặc sản Tây Nguyên, sản phẩm OCOP đa dạng từ các địa phương trên địa bàn tỉnh. Phiên chợ đã phát tặng hơn 5.000 ly cà phê miễn phí cùng nhiều hoạt động giải trí, chương trình khuyến mãi thu hút đông đảo sự quan tâm của người dân, du khách. Qua đó, góp phần tạo nên thành công chung của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Tại phiên cà phê này, các hội viên, doanh nghiệp cũng đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước thành công của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8. Đồng thời, trao đổi, chia sẻ một số bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện Phiên chợ Ban Mê để tiến tới thực hiện hiệu quả hơn tại các phiên chợ, hội nghị giao thương kết nối tiếp theo.

Hồng Chuyên

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.