Multimedia Đọc Báo in

Năm 2023, toàn tỉnh vận động được hơn 22 tỷ đồng xây dựng Quỹ Vì người nghèo

21:54, 19/12/2023

Từ đầu năm đến nay, trên cơ sở chương trình phối hợp thống nhất hành động đã được ký kết, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác và hoàn hoàn thành tốt các mặt nhiệm vụ đề ra.  

Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được chú trọng đúng mức, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đi vào thực chất, chiều sâu, góp phần củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị tham gia hưởng ứng hiệu quả các chương trình, cuộc vận động, phong trào thi đua.

Cụ thể như cuộc vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân viên chức nhà nước, với tổng kinh phí đóng góp được là  22 tỷ 016 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 363 nhà Đại đoàn kết, trao nhiều cây con giống tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng học bổng, giúp học sinh nghèo.

Các
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đóng góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo nhân Lễ phát động hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023. 

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, toàn tỉnh có 75/151 xã được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 3 đoàn giám sát đối với các nội dung liên quan đến việc thực hiện các tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu về mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng trong khu vực, thông qua các hình thức hội diễn văn nghệ, hội thi thể thao, hội thi ẩm thực…

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nâng cao vai trò, tiếng nói của phụ nữ dân tộc thiểu số huyện Buôn Đôn
Sau 3 năm triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 2021 - 2025 đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Buôn Đôn.