Bằng việc triển khai linh hoạt nhiều biện pháp như: phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi thông dòng vốn tín dụng chính sách cùng sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Cuôr Đăng đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gây dựng kinh tế gia đình.
Tinh thần ấy không chỉ giúp hàng trăm hộ dân tháo gỡ khó khăn mà còn khơi dậy khát vọng, ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững.
Đòn bẩy từ dòng vốn tín dụng ưu đãi
Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và xuyên suốt, chính quyền xã Cuôr Đăng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Cư M'gar cùng các hội, đoàn thể đẩy mạnh giải ngân vốn ưu đãi đến đúng đối tượng. Tính đến tháng 6/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt 22 tỷ đồng, với 12 Tổ tiết kiệm và vay vốn đang quản lý, tiếp sức cho hơn 526 hộ vay đầu tư phát triển kinh tế.
Ông Võ Ngọc Hãn, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Cư M'gar cho biết: "Việc phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng, chính quyền xã và các tổ chức chính trị - xã hội trong khâu giám sát, hướng dẫn hộ vay đã nâng cao rõ rệt hiệu quả quay vòng vốn và khả năng trả nợ của bà con. Nguồn vốn ưu đãi được đưa đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích đã tạo “điểm tựa” vững chắc cho các hộ nghèo, cận nghèo yên tâm sản xuất".
 |
| Chính quyền xã Cuôr Đăng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Cư M'gar hỗ trợ người dân thôn Đoàn Kết tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. |
Bên cạnh nguồn vốn, địa phương đặc biệt chú trọng lồng ghép các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đã cấp 20 bồn nước sinh hoạt phân tán cho các hộ nghèo; đồng thời phối hợp khởi công và hoàn thành 8 căn nhà Đại đoàn kết từ nguồn hỗ trợ Chương trình Mục tiêu quốc gia; Quỹ Vì người nghèo của xã, huy động các nhà hảo tâm và vốn đối ứng của nhân dân... Nhờ đó, có thêm nhiều ngôi nhà mới khang trang được xây dựng, giúp người dân an cư để lập nghiệp.
 |
| Từ sự hỗ trợ của các Chương trình mục tiêu quốc gia, diện mạo xã Cuôr Đăng đã thay đổi tích cực. Xã Cuôr Đăng nhìn từ trên cao. |
Ông Nguyễn Tiến Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Cuôr Đăng khẳng định: "Để công tác giảm nghèo đi vào thực chất, địa phương không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vốn hay trao tặng nguồn lực ban đầu mà tập trung thay đổi tư duy, phương thức sản xuất của người dân. Xã rà soát kỹ lưỡng từng nhóm đối tượng, phân loại nguyên nhân nghèo để có giải pháp hỗ trợ trọng tâm, kết hợp giữa vốn ưu đãi với tập huấn kỹ thuật và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Đến tháng 6/2026, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm xuống chỉ còn 1,79% (116 hộ) và hộ cận nghèo còn 6,03% (390 hộ)".
Đổi mới tư duy, chủ động vươn lên làm giàu
Từ sự tiếp sức kịp thời của chính quyền và các nguồn lực xã hội, tại các thôn, buôn của xã Cuôr Đăng, tư duy sản xuất của bà con đã có sự chuyển biến rõ nét. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo trước đây vốn thụ động nay đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.
Tại buôn Yông B, hộ ông Y Bep Niê từng là một trong những hộ nghèo gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn sống chính của gia đình chỉ trông vào 5 sào cà phê già cỗi, năng suất thấp. Song song với việc được chính quyền, các hội đoàn thể tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, xóa bỏ tư duy trông chờ, ỷ lại, ông còn được tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi do xã tổ chức. Hiểu được cách làm ăn mới, năm 2021, thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn, ông Y Bep mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ NHCSXH để tái canh vườn cà phê, trồng xen sầu riêng và đầu tư nuôi heo thịt. Nhờ phương châm "lấy ngắn nuôi dài", nguồn thu từ chăn nuôi đã hỗ trợ kinh phí chăm sóc cây trồng, nâng cao năng suất.
Quyết tâm vươn lên của gia đình tiếp tục được tiếp sức khi được chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hỗ trợ 44 triệu đồng xây dựng nhà Đại Đoàn Kết. Cùng với số tiền dành dụm, gia đình ông đã có căn nhà kiên cố để ở, tạo thêm động lực để vươn lên ổn định cuộc sống. Giữa năm 2025, gia đình ông chính thức thoát nghèo.
 |
| Hộ ông Y Bep Niê (bìa phải) thoát nghèo nhờ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, được hỗ trợ kịp thời về vốn và kỹ thuật sản xuất. |
Không dừng lại ở mục tiêu thoát nghèo, dòng vốn chính sách còn trở thành "bệ phóng" giúp nhiều gia đình bứt phá làm giàu. Như trường hợp chị Hồ Thị Tân ở thôn Đoàn Kết, năm 2022, chị mạnh dạn vay 60 triệu đồng từ NHCSXH để cải tạo 4 sào cà phê già cỗi, chuyển sang trồng sầu riêng ứng dụng kỹ thuật mới. Đến nay, vườn sầu riêng đã bước vào vụ thu hoạch, dự kiến thu về khoảng 300 triệu đồng. Không chỉ trả xong nợ vay trước thời hạn, chị Tân còn tích lũy được nguồn vốn lớn để tiếp tục mở rộng sản xuất, trở thành hộ khá tại địa phương.
Sự đồng lòng giữa cấp ủy, chính quyền, sự chung tay của các nguồn lực xã hội và đặc biệt là ý chí tự lực của chính người dân đang tạo nên động lực mạnh mẽ, đưa xã Cuôr Đăng tiến nhanh trên con đường giảm nghèo bền vững, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.
Đỗ Lan