Multimedia Đọc Báo in

Ban Dân vận Trung ương thăm, làm việc tại Đắk Lắk

17:48, 04/12/2021

 Chiều 4/12, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương cùng các cơ quan y tế TP. Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại tỉnh Đắk Lắk.

Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă và cùng lãnh đạo Sở Y tế.

Phó
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đã chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp mà Ban Dân Vận Trung ương triển khai kể từ khi đại địch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, nhằm huy động mọi nguồn lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Theo đó Ban Dân vận Trung ương đã kết nối với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đặc biệt là các bệnh viện trên cả nước, hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị y tế, vắc xin phòng COVID-19 cho nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Đắk Lắk, trị giá nhiều tỷ đồng.

Đồng chí cũng lưu ý, trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, công tác dân vận có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định đến sự thành công của công tác kiểm soát dịch bệnh. Vì vậy địa phương cần tiếp tục quan tâm đến công tác này, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để chiến thắng đại dịch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn báo cáo tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn báo cáo tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn báo cáo nhanh về tình hình dịch bệnh trên địa bàn Đắk Lắk. Theo thống kê, toàn tỉnh có hơn 8.100 ca nhiễm, trong đó có 6.155 ca đã khỏi bệnh; 43 ca tử vong. Tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 1 đạt khoảng 95% dân số từ 18 tuổi trở lên. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Tấn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương nói chung, của TP. Hồ Chí Minh nói riêng, tiếp sức thêm nguồn lực giúp Đắk Lắk trong cuộc chiến chống đại dịch.

a
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh trao vật tư y tế hỗ trợ Đắk Lắk trước sự chứng kiến của lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, tỉnh Đắk Lắk.

Nhân dịp này, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ Đắk Lắk 5.000 liều vắc xin, tặng 1.000 túi thuốc, 15.000 khẩu trang y tế, 2.000 bộ đồ phòng hộ cấp 3 và 1.000 kit xét nghiệm nhanh; Viện Y dược Quân dân y Việt Nam hỗ trợ Đắk Lắk 2 máy khử khuẩn không khí Air Plasma và Chương trình gạo ATM TP. Hồ Chí Minh tặng Đắk Lắk 20 tấn gạo. 

a
Lãnh đạo Viện Y dược Quân dân y Việt Nam hỗ trợ thiết bị y tế giúp Đắk Lắk.

Tri ân những đóng góp của các bệnh viện, Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng Giấy khen Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh và cá nhân ông Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện vì đã có thành tích trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và đóng góp tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.