Đắk Lắk vượt mức đăng ký Bộ Tài chính về giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 30/9, UBND tỉnh tổ chức họp để nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các đơn vị cam kết thực hiện.

Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, chủ đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo các sở, ngành, chủ đầu tư tham dự cuộc họp.
Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, chủ đầu tư tham dự cuộc họp.

Theo thông tin tại cuộc họp, đến 12 giờ ngày 30/9/2026, toàn tỉnh giải ngân hơn 7.096,5 tỷ đồng, đạt 101% so với mức đăng ký giải ngân với Bộ Tài chính (7.025,975 tỷ đồng); vượt gần 70,6 tỷ đồng so với mức đăng ký (giải ngân vốn năm 2026 vượt hơn 41 tỷ đồng, vốn năm 2025 kéo dài vượt gần 29,5 tỷ đồng).

Số vốn giải ngân đạt 100,91% so với kịch bản giải ngân đến hết tháng 9 theo Kế hoạch số 411/KH-UBND của UBND tỉnh (hơn 7.032,7 tỷ đồng); trong đó vốn năm 2026 gần 4.567,3 tỷ đồng và vốn năm 2025 kéo dài 2.465,4 tỷ đồng); đồng thời vượt hơn 63,8 tỷ đồng so với kịch bản giải ngân (vốn năm 2026 vượt 111,7 tỷ đồng, vốn năm 2025 kéo dài còn thiếu 47,9 tỷ đồng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ phát biểu tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ phát biểu tại cuộc họp.

Theo kịch bản giải ngân Kế hoạch số 411/KH-UBND của UBND tỉnh, trong 9 Ban được giao số vốn lớn, có 6 Ban vượt chỉ tiêu giải ngân lũy kế đến hết tháng 9, với tổng số vốn giải ngân vượt là 131,5 tỷ đồng, gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDAĐTXD) công trình Giao thông và NNPTNT tỉnh, Ban QLDAĐTXD khu vực phía Đông tỉnh, Ban QLDAĐTXD Buôn Ma Thuột, Ban QLDAĐTXD Tuy Hòa; Ban QLDAĐTXD Tuy An và Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên. 3 Ban chưa đạt chỉ tiêu giải ngân, với tổng số vốn giải ngân còn thiếu là 22,3 tỷ đồng, gồm: Ban QLDA ĐTXD công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Ban QLDAĐTXD Ea Kar và Ban QLDAĐTXD Buôn Hồ.

Theo số đăng ký giải ngân với Bộ Tài chính, có 6 Ban vượt mức đăng ký giải ngân lũy kế đến hết tháng 9, với tổng số vốn giải ngân vượt là 115,6 tỷ đồng; 3 Ban chưa đạt mức đăng ký giải ngân lũy kế đến hết tháng 9 với Bộ Tài chính, với tổng số vốn giải ngân còn thiếu là 17,6 tỷ đồng.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực chung của tỉnh, đặc biệt các đơn vị, chủ đầu tư đã giải ngân vượt kế hoạch đăng ký. Tuy nhiên, việc giải ngân dồn vào tuần cuối cùng của tháng và một số Ban là chưa hoàn thành giải ngân. Do đó, các ban, các chủ đầu tư, sở, ban, ngành không được chủ quan mà phải tiếp tục duy trì tinh thần quyết liệt, sát sao.

Tỉnh tiếp tục duy trì việc các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách 4 Tổ công tác; nắm chắc từng dự án, từng nhà thầu và thực hiện tiến độ giải ngân theo từng tuần; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng chủ đầu tư, nhà thầu; tăng cường phối hợp giữa chủ đầu tư với các sở, ngành, địa phương; tập trung vào các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy phát biểu kết luận cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy phát biểu kết luận cuộc họp.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị Sở Tài chính theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện giải ngân vốn. Các chủ đầu tư phải chú ý KPI về giải ngân vốn và sớm đăng ký kế hoạch giải ngân cụ thể cho lãnh đạo tỉnh để chỉ đạo, điều hành hiệu quả. Đối với số vốn hơn 1.278 tỷ đồng chưa được phân khai thì các chủ đầu tư và Sở Tài chính chủ động thẩm định các dự án, số liệu, đảm bảo khi HĐND tỉnh thông qua thì triển khai ngay.

“Nghị quyết của HĐND yêu cầu đến cuối năm phải giải ngân 100% vốn, trong khi tháng 10 là tháng trọng tâm, trọng điểm. Do đó, phải đăng ký con số giải ngân sát thực tế và cao hơn tháng 9. Các chủ đầu tư phải xác định rõ mục tiêu và trách nhiệm của mình trong việc triển khai ngay các dự án để có giải ngân và đảm bảo giải ngân cao nhất trong 3 tháng cuối năm”, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

Minh Thông

 

 

Ý kiến của bạn