Multimedia Đọc Báo in

Tổng kết cuộc thi “Người dẫn chương trình tài năng” và Liên hoan trực tuyến Organ – Piano năm 2021

22:31, 04/10/2021

Ngày 3-10, Nhà văn hóa Thanh thiếu nhi Đắk Lắk tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi “Người dẫn chương trình tài năng” và Liên hoan trực tuyến Organ – Piano chủ đề “Giai điệu ngày mới” năm 2021.

Sau hơn 3 tháng phát động, Liên hoan trực tuyến Organ – Piano nhận được 87 video clip, cuộc thi “Người dẫn chương trình tài năng” với 39 video clip dự thi đến từ các em học sinh, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi đều có sự đầu tư, chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và phong cách biểu diễn.

Ở cuộc thi “Người dẫn chương trình tài năng”, một số thí sinh đã xây dựng video clip với nhiều hình ảnh minh họa sinh động, trang phục đẹp, phù hợp, thể hiện sự nghiêm túc khi tham gia cuộc thi, đặc biệt có những nội dung thiết thực mang tính thời sự, thực tế xã hội hiện nay, như phản ánh về tình hình dịch bệnh COVID-19…

Tiết mục
Thí sinh Nông Lê Kiều My (huyện Ea H'leo) trình diễn tác phẩm đoạt giải B Liên hoan trực tuyến Organ – Piano.

Các tác phẩm dự thi Liên hoan Organ - Piano phù hợp với khả năng của thí sinh, không chọn bài quá dễ, đơn giản hoặc quá khó, khi thể hiện tác phẩm có cao trào, chú ý đến việc đặt bàn tay chuẩn, chọn góc quay, để phô diễn kỹ thuật…

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh xuất sắc. Ở cuộc thi “Người dẫn chương trình tài năng”, giải Nhất được trao cho thí sinh Lê Phương Uyên; giải Nhì: Lê Hoàng Thiên Kim đều đến từ TP. Buôn Ma Thuột; giải Ba: Nguyễn Phan Phương Linh (huyện Krông Pắk) và Hồ Thiện Sang (TP. Buôn Ma Thuột); giải Khuyến khích: Phạm Thị Hoài An và Hồ Thủy Trúc (huyện Buôn Đôn).

Trao giải cho các thí sinh
Trao giải cho các thí sinh xuất sắc trong cuộc thi “Người dẫn chương trình tài năng”

Ở Liên hoan trực tuyến Organ – Piano với chủ đề “Giai điệu ngày mới”, Ban tổ chức đã trao giải cho hai bảng A và B. Trong đó, Bảng A, giải A thuộc về thí sinh Đậu Khánh An (huyện Cư M'gar); giải B: Nguyễn Thị Hồng Gấm (TP. Buôn Ma Thuột); giải C: Bùi Nhật Hạ (huyện Cư M'gar); giải Khuyến khích: Nguyễn Vũ Duy Anh (trường Chuyên biệt Vi Nhân) và Nguyễn Phạm Linh Đan (TP. Buôn Ma Thuột).

Ở bảng B (không có giải A), thí sinh Nông Lê Kiều My (huyện Ea H'leo) đoạt giải B; giải C: Hoàng Tiến Hợp (trường Chuyên biệt Vi Nhân) và Trần Nguyễn Hà An (TP. Buôn Ma Thuột).

Các thí sinh
Các thí sinh tài năng ở Liên hoan trực tuyến Organ – Piano

Được biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra hết sức phức tạp, các cuộc thi được tổ chức trực tuyến nhằm giúp cho các em thiếu nhi có một sân chơi lành mạnh, bổ ích, có cơ hội thể thể hiện tài năng, đam mê, là bước đệm ươm mầm, phát triển tài năng, năng khiếu cho thế hệ trẻ tỉnh nhà.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.