Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk đoạt 3 Huy chương Vàng tại Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động” năm 2022

14:41, 11/07/2022

Hội diễn "Tiếng hát công nhân, người lao động" năm 2022 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức (từ ngày 6 đến 9/7), với sự tham gia của 26 đoàn nghệ thuật quần chúng đại diện cho đội ngũ công nhân, người lao động đến từ 24 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại Hội diễn, các đoàn nghệ thuật đã trình diễn hơn 140 tiết mục ca múa nhạc, với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam, truyền thống đoàn kết gắn bó; phản ánh những đổi thay, những thành tựu của quê hương, đất nước; ca ngợi giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; tinh thần hăng say lao động, học tập, công tác, tấm gương người tốt, việc tốt trong lao động sản xuất; tôn vinh, quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hoá truyền thống, tiêu biểu, giàu bản sắc của địa phương, vùng miền và của cả nước.

Tiết mục biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Đắk Lắk tại Hội diễn.

Tham gia Hội diễn lần này, Đoàn Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Đắk Lắk trình diễn chương trình nghệ thuật với chủ đề “Yêu sao Đắk Lắk hôm nay”, gồm 6 tiết mục: Hát múa “Công nhân trên chặng đường mới”; đơn ca nữ “Cánh chim báo tin vui”; độc tấu đàn T’rưng “Mùa hái quả”; đơn ca nam “Về nghe gió kể”; tốp ca nam “Vòng tay Dam Săn”; liên khúc hát múa “Yêu sao Đắk Lắk hôm nay – Tinh hoa đại ngàn”.

Kết quả, Chương trình nghệ thuật “Yêu sao Đắk Lắk hôm nay” của Đoàn Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Đắk Lắk đã xuất sắc đoạt Huy chương Vàng. Bên cạnh đó, 2 tiết mục: Liên khúc hát múa “Yêu sao Đắk Lắk hôm nay – Tinh hoa đại ngàn” và đơn ca nữ “Cánh chim báo tin vui” đoạt Huy chương Vàng; độc tấu đàn T’rưng “Mùa hái quả” và tốp ca nam “Vòng tay Dam Săn” đoạt Huy chương Bạc.

Ban tổ chức trao Huy chương Vàng cho Đoàn Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Đắk Lắk và các đoàn tham gia Hội diễn đạt thành tích xuất sắc.

Đoàn Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Đắk Lắk còn vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích trong tham gia Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động” năm 2022.

Hội diễn là hoạt động văn hoá nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực, đem lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết cho công nhân, người lao động trên cả nước, cổ vũ phong trào nghệ thuật quần chúng toàn quốc.

Mai Sao

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.