Multimedia Đọc Báo in

Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk tham gia biểu diễn tại Festival Huế 2022

15:41, 26/06/2022

Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk tham gia biểu diễn tại Festival Huế 2022 từ ngày 25 - 30/6.

Đến với Festival Huế 2022, Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk đã xây dựng một chương trình mang đậm chất dân tộc, hiện đại với các tiết mục hòa tấu, độc tấu, ca khúc, điệu múa thể hiện âm hưởng đại ngàn núi rừng Đắk Lắk vừa truyền thống, vừa mới lạ. Các tiết mục có chủ đề và nội dung giới thiệu, quảng bá về mảnh đất và con người Đắk Lắk, mảnh đất Tây Nguyên hội tụ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống các dân tộc.

Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk biểu diễn tại đêm khai màn Tuần lễ Festival Huế 2022. (Ảnh: ĐCMDT)

Trong đó có thể kể đến: Tiết mục độc tấu “Suối chảy tìm dòng”; các tiết mục hòa tấu “H'Ren lên rẫy”, “Vía Trời cha”, “Vũ khúc hữu nghị”; các ca khúc: “Chư Yang Sin Hồn núi tình đời”, “Cao nguyên xanh”, “Về nghe gió kể”; các tiết mục Múa: “Mặt trời trên cao nguyên”, “Yan M'die”…

Các tiết mục được biểu diễn tại chương trình khai màn, Lễ hội đường phố với chủ đề “Sắc màu văn hóa”…

Đoàn Ca múa Dân tộc Đắk Lắk với những màn biểu diễn đặc sắc, ấn tượng. (Ảnh: HCT)

Được biết, Festival Huế 2022 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”, diễn ra từ ngày 25 - 30/6, tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố Huế. Theo lịch trình, Tuần lễ Festival Huế có các hoạt động chính như lễ hội đường phố "Sắc màu văn hóa" diễn ra 16h ngày 26-28/6 với màn diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế; Chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn ngày 27/6 tại sân khấu Ngọ Môn có chủ đề Huế - Sài Gòn - Hà Nội; Chương trình diễn tuồng Huế với tên gọi "Ngàn xưa âm vọng" ngày 28/6, gồm lễ rước mặt nạ tuồng và trình diễn tuồng Cung đình trải dài từ Thanh Bình Từ Đường đến Nghinh Lương Đình; Chương trình "Hoàng cung giao hòa" ngày 29/6 tại Đại Nội kết hợp nghệ thuật truyền thống và hiện đại trong không gian Hoàng cung và đêm Gala giã bạn ngày 30/6 tại cồn Dã Viên khép lại tuần lễ Festival Huế 2022 với những tiết mục giao lưu giữa các đoàn nghệ thuật Việt Nam và quốc tế.

Mai Sao


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.