Với phương châm không để người khuyết tật nào bị bỏ lại phía sau, những năm qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc hỗ trợ người khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt là hỗ trợ họ tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện cho họ hòa nhập cuộc sống một cách thuận lợi, đầy đủ hơn.
Tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập hiện có khoảng 59.860 NKT, chiếm khoảng 1,81% dân số toàn tỉnh. Phần lớn NKT sinh sống tại cộng đồng, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn; khả năng tự chăm sóc và tiếp cận các dịch vụ xã hội còn hạn chế. Trong tổng số NKT, có 55.712 người đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định, gồm 14.925 NKT đặc biệt nặng và 40.787 NKT nặng…
Ông Huỳnh Toàn, Trưởng Phòng Bảo trợ xã hội (Sở Y tế Đắk Lắk ), cho biết: Thời gian qua, tỉnh cũng đã có nhiều chính sách quan tâm, tạo điều kiện cho NKT được hưởng các chế độ, chính sách bảo trợ xã hội, tặng xe lăn, xe lắc, hỗ trợ mổ đục thủy tinh thể, khuyến khích NKT tham gia học nghề để có việc làm… thu nhập bằng chính sức lao động của mình.
![]() |
| Nhân viên xã hội hướng dẫn người khuyết tật tập vật lý trị liệu tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk. |
Bà Lê Thị Thương, phường Hòa Hiệp không giấu được xúc động khi nhận chiếc xe lăn từ các đơn vị hảo tâm trao tặng. Bà cho biết lúc gần 1 tuổi, sau một đợt sốt cao, bà không thể đứng được. Gia đình cứ nghĩ bà chậm biết đi như một số đứa trẻ khác nên cứ chờ. Rồi sau đó, đôi chân bà cứ teo dần, không phát triển, khi gia đình có điều kiện đưa đi bệnh viện thì bác sĩ cho biết đã bị liệt. “Lớn lên, không tự mình đi lại được, tôi rất buồn nhưng vẫn cố gắng sống vui vẻ. Năm nay tôi 55 tuổi thì hơn 30 năm lê lết bán vé số để kiếm sống qua ngày. Vì nhà nghèo, không có tiền mua xe lăn nên tôi chỉ bán quanh khu vực sinh sống, bữa được bữa không, cuộc sống càng khó khổ. Bây giờ được tặng xe lăn, như được tặng những bước chân, tôi rất mừng vì mình có thể dễ dàng di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Từ nay, tôi đã có thể đi xa, đến đại lý lấy vé số để bán, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình” - bà Thương bày tỏ.
Còn em Nguyễn Ngọc Bảo Châu (lớp 4, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Tam Giang) bị u xơ thần kinh nặng, biến chứng làm khuôn mặt biến dạng. Nhà nghèo không có khả năng chạy chữa, nhưng bản thân em luôn nỗ lực vươn lên. Em thỏ thẻ: "Đôi lúc nhìn hình hài không được bình thường, em cũng buồn nhưng ước mơ của em là được đến trường, tham gia các hoạt động như các bạn. Em luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe và nỗ lực học tập".
Để hỗ trợ cho em vượt qua nghịch cảnh cũng như có điều kiện chữa trị, những năm qua, học bổng “Đọt chuối non” (Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk) luôn đồng hành để giúp em và gia đình có sinh hoạt phí, hỗ trợ dụng cụ học tập, viện phí… Đặc biệt, 2 năm gần đây, chương trình phối hợp Quỹ Nâng bước tuổi thơ (TP. Hồ Chí Minh), nhà xe Long Vân Limousine với chương trình Chuyến xe yêu thương để hỗ trợ chuyến xe 0 đồng, kết nối điều trị... để em có điều kiện được thăm khám, chữa bệnh tại TP. Hồ Chí Minh. Bảo Châu xúc động: “Em rất biết ơn các cô chú đã giúp em có niềm tin, vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục cố gắng trong học tập, là con ngoan, trò giỏi”.
Theo ông Huỳnh Toàn, việc chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ để giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện cho NKT hòa nhập cộng đồng được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm hỗ trợ, chăm sóc các nhóm đối tượng với hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Các hội đoàn thể đã triển khai nhiều mô hình giúp NKT vượt khó vươn lên như hỗ trợ học văn hóa, học nghề, khám chữa bệnh và phục hồi chức năng. NKT cũng được trợ giúp pháp lý, hỗ trợ xây nhà, hỗ trợ xe lăn, xe lắc, vốn sản xuất, kinh doanh... Nhờ vậy, đời sống vật chất và tinh thần của NKT không ngừng được cải thiện.
![]() |
| Chị Lê Thị Thương (phường Hòa Hiệp) nhận xe lăn do các đơn vị tặng. |
Ông Nguyễn Hữu Sửu, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk, cho biết: Sau sáp nhập, các hội đặc thù thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh nên số lượng hội viên, NKT khá đông. Để hỗ trợ các đối tượng yếu thế vươn lên, Hội cố gắng triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với NKT, giúp họ từng bước xóa dần mặc cảm, vượt khó vươn lên và hòa nhập cộng đồng. Đặc biệt, công tác xã hội hóa về trợ giúp đối với NKT ngày càng được nâng cao và mở rộng. Điều đáng nói là NKT đã có thêm cơ hội bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ xã hội, phát huy khả năng và tự lực trong cuộc sống.
“Năm 2025, Hội đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội với tổng trị giá hoạt động trên 135,9 tỷ đồng, trợ giúp hiệu quả, kịp thời cho hơn 322.642 lượt hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn, các đối tượng dễ bị tổn thương, NKT… Tuy nhiên, do số lượng NKT khá đông, hiện vẫn còn nhiều đối tượng cần sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, ngành và cộng đồng. Trong thời gian tới, Hội sẽ phối hợp với các đơn vị, hội đoàn thể, địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo để giúp NKT có điều kiện vươn lên trong cuộc sống”, ông Nguyễn Hữu Sửu cho biết.
Kim Chi


