Sáng 16/5, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập trường (16/5/1976 - 16/5/2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên cùng nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống nhà trường.
Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể; đại diện nhiều trường đại học, cao đẳng, THPT cùng các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. |
Tại lễ kỷ niệm, Tiến sĩ Vũ Thị Thanh Hiển, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường đã ôn lại chặng đường 50 năm hình thành và phát triển. Theo đó, ngày 16/5/1976, Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột trên cơ sở Trường Trung học Sư phạm cấp 2 Buôn Ma Thuột nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ giáo viên cho khu vực Tây Nguyên sau ngày đất nước thống nhất.
![]() |
| Tiến sĩ Vũ Thị Thanh Hiển, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường đã ôn lại chặng đường 50 năm hình thành và phát triển trường. |
Ngày 8/2/1993, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 77 sáp nhập Trường Trung học Sư phạm Đắk Lắk vào Trường Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột và đổi tên thành Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Đến ngày 28/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục ban hành Quyết định số 2556 sáp nhập Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk vào trường, đưa nhà trường trở thành cơ sở duy nhất đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng của tỉnh theo tinh thần đổi mới của Luật Giáo dục năm 2019.
![]() |
| Chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trường. |
Qua 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường không ngừng lớn mạnh về quy mô, chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất. Hiện trường có 8 đơn vị trực thuộc với 119 viên chức, người lao động; trong đó có 5 tiến sĩ và 53 thạc sĩ.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng trường lẵng hoa tươi thắm. |
Trong suốt chặng đường phát triển, nhà trường đã đào tạo hơn 40 nghìn giáo viên mầm non, tiểu học và THCS cho tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên; bồi dưỡng chuẩn hóa cho 6.048 giáo viên; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục cho 3.271 học viên; cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên cho 9.441 học viên. Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng đạt nhiều kết quả tích cực với hàng nghìn đề tài, sáng kiến kinh nghiệm và bài báo khoa học được triển khai, ứng dụng vào thực tiễn.
Với những đóng góp nổi bật, nhà trường đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Giải phóng năm 1976; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2001; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2011; Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2016; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009; cờ thi đua của Chính phủ các năm 2010 và 2012 cùng nhiều danh hiệu khác.
![]() |
| Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen UBND cho 3 cá nhân xuất sắc. |
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà nhà trường đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Trung Hiếu





