UBND xã Ea Wer vừa khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn xã.
Là con gái của ông Đặng Văn Quý (SN 1952) – người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bà Đặng Thị Nguyệt (thôn Ea Ly) cũng bị di chứng bởi chất độc hóa học.
Ông Quý tuổi già, sức yếu; kinh tế gia đình bà Nguyệt rất khó khăn. Hiện gia đình đang sinh sống trong căn nhà dột nát, xuống cấp mà không có kinh phí sửa chữa, nơm nớp lo sợ mỗi khi mùa mưa đến.
![]() |
| Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea Wer và lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở cho gia đình bà Đặng Thị Nguyệt. |
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà Đặng Thị Nguyệt, UBND xã Ea Wer đã tạo điều kiện để gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng chính sách theo Kế hoạch số 194 của UBND tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, căn nhà được xây dựng trên diện tích 40 m2, với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng; phần kinh phí còn lại gia đình đối ứng; Ban Chỉ huy Quân sự xã hỗ trợ ngày công lao động xây dựng. Căn nhà dự kiến hoàn thành trước ngày 20/7/2026.
Việc xây dựng nhà ở cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống.
Hà Anh

