Xã Cư M’gar có 26 thôn, buôn với 7.201 hộ dân; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm hơn một nửa dân số toàn xã với 3.883 hộ (17.214 nhân khẩu). Lâu nay, nhiều hộ đồng bào DTTS trên địa bàn xã vẫn duy trì thói quen chăn nuôi truyền thống, làm chuồng trại sát nhà ở, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan thôn xóm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng.
Việc thay đổi lối chăn nuôi này rất khó khăn là bởi nhiều người dân cho rằng đây là tập quán lâu đời, nếu di dời ra xa sẽ gây bất tiện cho công tác chăm sóc, quản lý vật nuôi.
Với quyết tâm xây dựng đời sống xanh, lành mạnh và đảm bảo vệ sinh môi trường khu dân cư, đặc biệt là vùng đồng bào DTTS, chính quyền xã Cư M’gar đang tập trung triển khai vận động người dân di dời chuồng, trại chăn nuôi gia súc ra xa nhà ở. Xã đã chọn buôn Bling A (trước đây thuộc xã Ea Kpam) làm địa bàn thí điểm xây dựng nếp sống văn minh.
![]() |
| Hội Cựu chiến binh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cư M'gar hỗ trợ ngày công xây dựng chuồng nuôi gia súc cho các hộ dân ở buôn Bling A. Ảnh: CTV |
Buôn Bling A hiện có 195 hộ với 879 nhân khẩu, trong đó có đến 90% hộ dân sinh sống bằng nghề chăn nuôi. Qua khảo sát thực tế, toàn buôn có 60 hộ dựng chuồng trại sát khu vực nhà ở. Trong giai đoạn thí điểm, chính quyền xã xác định có khoảng 25 chuồng, trại bắt buộc phải di dời ra xa nhà ở để đảm bảo khoảng cách an toàn vệ sinh, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sinh hoạt và sản xuất của bà con. Đây là giải pháp căn cơ nhằm giải quyết thực trạng ô nhiễm môi trường, từng bước thay đổi thói quen chăn nuôi cũ, hướng tới bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hoàn thiện các tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trần Đình Hùng cho biết: “Ngay sau khi kiểm tra, thống kê số hộ dân còn nuôi gia súc sát nhà, dưới gầm sàn, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các hội đoàn thể, cấp ủy chi bộ, ban tự quản và ban công tác mặt trận buôn… để họp bàn biện pháp, quyết tâm vận động người dân thay đổi "nếp nghĩ, cách làm". Thoạt đầu, nhiều gia đình cương quyết không chịu nhưng nhờ kiên trì tuyên truyền, thuyết phục thì bà con đồng thuận di dời”.
![]() |
| Tổ vận động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cư M'gar tuyên truyền, vận động người dân buôn Bling A di dời chuồng trại chăn nuôi. Ảnh: CTV |
Để tạo chuyển biến thực tế, không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền, xã Cư M'gar đã phát huy tối đa vai trò của các cơ quan, đơn vị và đoàn thể. Đơn cử như Ban Chỉ huy Quân sự xã Cư M’gar đã tích cực cử lực lượng trực tiếp bám buôn, góp sức hỗ trợ người dân dọn dẹp, tháo dỡ và di chuyển chuồng trại đến vị trí mới phù hợp theo quy hoạch. Hội Nông dân, Hội LHPN xã, Ban công tác mặt trận buôn Bling A… cũng ra sức tập hợp hội viên, không quản ngại ngày đêm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, dùng sự chân thành và minh chứng bằng những mô hình thực tế để thuyết phục bà con.
Nhờ những biện pháp trên, đến nay buôn Bling A đã có 23 hộ dân đồng thuận di dời chuồng trại (đạt tỷ lệ gần 92%). Chị Nguyễn Thị Xuân (buôn Bling A) bày tỏ: “Nhiều lần cán bộ, chị em hội viên phụ nữ đến nhà thuyết phục, tôi đã hiểu và thấy việc di dời chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở là hợp lý, chuồng nuôi mới cũng hợp vệ sinh. Gia đình tôi còn được hỗ trợ dê sinh sản, tôi sẽ cố gắng chăm sóc dê để gia đình có nguồn thu, trang trải cuộc sống”.
Khang Anh


