Ðồng hành cùng người dân vùng biên giới

Bằng việc triển khai những mô hình sinh kế phù hợp, Bộ đội Biên phòng tỉnh không chỉ trao cho người dân con giống mà còn trao thêm kiến thức, kỹ thuật, tạo động lực để người dân vùng biên từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Ngoài thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, cán bộ, chiến sĩ ở điểm chốt quản lý, bảo vệ biên giới của Đồn Biên phòng Bo Heng còn dành thời gian chăm sóc đàn thỏ. Đây là nguồn con giống để bộ đội trao tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu phát triển kinh tế. Thỏ được Đồn Biên phòng Bo Heng lựa chọn bởi tương đối dễ nuôi, thức ăn chủ yếu là rau củ có thể tận dụng hoặc tự trồng, khả năng sinh sản nhanh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bo Heng chăm sóc đàn thỏ, tạo nguồn giống hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Ban đầu, đơn vị mua thỏ giống để hỗ trợ người dân. Sau đó, cán bộ, chiến sĩ đưa thỏ giống về điểm chốt, trực tiếp chăm sóc, gây đàn. Từ đó, nguồn giống dần được chủ động, vừa giảm chi phí, vừa có điều kiện lựa chọn những con khỏe mạnh để tặng người dân. Từ năm 2022 đến nay, Đồn Biên phòng Bo Heng đã hỗ trợ sinh kế cho khoảng 20 hộ gia đình trên địa bàn xã Buôn Đôn, mỗi hộ từ 2 - 4 con thỏ giống.

Một trong những gia đình được hỗ trợ là bà H Om Hwinh (ở buôn Trí, xã Buôn Đôn) năm nay đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe và khả năng lao động của bà không còn như trước. Đồn Biên phòng Bo Heng hỗ trợ 3 con thỏ giống, giúp bà H Om chăm sóc, phát triển đàn. Bà cho biết, chăm sóc thỏ không cần nhiều công sức, thỏ lại sinh trưởng nhanh, những lứa thỏ được bán đi, mang lại cho gia đình một khoản thu nhập đều đặn.

Thiếu tá Mạc Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bo Heng chia sẻ: “Mô hình nuôi thỏ cũng từng gặp những thời điểm khó khăn, nhất là thời điểm dịch bệnh nhưng đơn vị luôn nỗ lực duy trì, phát triển. Mục tiêu lớn nhất là chủ động được nguồn giống khỏe mạnh, từ đó nhân rộng để trao tận tay người dân, giúp bà con có thêm sinh kế ổn định”.

Nếu ở Đồn Biên phòng Bo Heng, đàn thỏ trở thành nguồn giống để nhân rộng sinh kế thì tại Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk, những mô hình hỗ trợ được thiết kế theo hướng người dân nhận được cả con giống lẫn phương pháp phát triển kinh tế.

Mới đây, Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk trao mô hình đàn gà sinh kế gồm 120 con gà giống cho gia đình ông Y Khái Niê (ở buôn Ea Mar, xã Buôn Đôn). Cùng với con giống, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp cùng gia đình xây dựng, vệ sinh chuồng trại; hỗ trợ dụng cụ, thức ăn chăn nuôi và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh.

Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk hỗ trợ mô hình đàn gà sinh kế cho người dân.

Trung tá Nguyễn Văn Kiều, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk cho biết, nhiều năm qua, đơn vị đã nghiên cứu, triển khai nhiều mô hình giúp dân như nuôi heo rừng lai, nuôi bò sinh sản, nuôi gà thả vườn… Ở vùng biên, giúp dân phát triển kinh tế chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Nhiều gia đình còn thiếu vốn, thiếu đất sản xuất, thiếu kiến thức chăn nuôi; không ít người cao tuổi, neo đơn hoặc sức lao động hạn chế. Bởi vậy, bộ đội luôn cố gắng kiên trì đồng hành để người dân có thể duy trì và phát triển sinh kế.

Đại tá Đỗ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chia sẻ: “Lòng dân được bồi đắp từ những việc rất cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. Khi người dân gặp khó khăn, người lính biên phòng có mặt; khi bà con thiếu sinh kế, bộ đội cùng tìm cách tháo gỡ, đồng hành để bà con từng bước ổn định cuộc sống. Với chúng tôi, mỗi mô hình sinh kế phát huy hiệu quả không chỉ giúp một gia đình có thêm thu nhập, có điều kiện vươn lên, mà còn góp phần vun đắp tình quân - dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng biên giới bình yên, tươi đẹp”.

Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn