Không chỉ phát đi những thông tin cảnh báo thiên tai, mô hình "Tiếng loa biên phòng" do Đồn Biên phòng Xuân Đài triển khai đang trở thành cầu nối giữa lực lượng biên phòng với ngư dân vùng biển.
Từ những buổi phát thanh đều đặn, nhận thức của ngư dân về các quy định pháp luật, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)… được nâng lên, góp phần cùng địa phương xây dựng nghề cá có trách nhiệm.
Mỗi sáng sớm hoặc chiều muộn, chiếc xe máy chở theo bộ loa phát thanh của các chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài lại rong ruổi khắp các con hẻm, các làng chài, bến cá, truyền nhiều thông tin đến ngư dân. Nội dung các bản tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu nhưng bám sát những vấn đề ngư dân quan tâm như quy định về chống khai thác IUU, Luật Thủy sản, quy định về thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác, khu vực được phép đánh bắt, cùng các thông tin về thời tiết, thiên tai và tình hình an ninh trên biển.
![]() |
| Chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài tuyên truyền các quy định chống khai thác IUU đến ngư dân thông qua "Tiếng loa biên phòng". |
Theo Trung úy Nguyễn Văn Liếng, Phó Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Xuân Đài, công tác tuyên truyền được đơn vị xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Thời gian qua, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hội nghị tuyên truyền về chống khai thác IUU, đồng thời duy trì việc tuyên truyền trực tiếp tại cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, gặp gỡ từng chủ tàu, thuyền trưởng để hướng dẫn các quy định mới. Trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tổ chức 172 lượt tuyên truyền với 3.110 lượt người tham gia, phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền về chống khai thác IUU.
Đặc biệt, với đặc thù ngư dân thường xuyên bám biển, vắng nhà, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Đồn Biên phòng Xuân Đài đã triển khai mô hình “Tiếng loa biên phòng”. Tính từ đầu năm đến nay, thông qua mô hình này, đồn đã thực hiện hơn 200 lượt phát thanh, thu hút khoảng 4.310 lượt ngư dân theo dõi. Công tác tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định mà còn chú trọng vận động, giải thích để người dân hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu (EC).
|
Ông Lê Văn Thiên, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Dân Phước |
Ông Võ Văn Cao, chủ hai tàu đánh bắt cá xa bờ ở phường Xuân Đài cho biết, sau mỗi chuyến biển trở về, ngư dân lại được nghe nhiều thông tin hữu ích từ tiếng loa của biên phòng. Những nội dung tuyên truyền giúp họ cập nhật các quy định mới về chống khai thác IUU, biết rõ khu vực được phép khai thác cũng như trách nhiệm duy trì thiết bị giám sát hành trình trong suốt chuyến biển.
Còn ông Huỳnh Văn Phận (phường Xuân Đài) cho rằng các bản tin được phát ngắn gọn, dễ nhớ nên rất thuận tiện cho bà con tiếp thu thông tin. Nhờ được tuyên truyền thường xuyên, ngư dân hiểu rõ hơn những hành vi vi phạm có thể dẫn đến xử phạt, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.
Theo Bí thư Đảng ủy phường Xuân Đài Hồ Hồng Nam, từ một mô hình tuyên truyền giản dị, "Tiếng loa biên phòng" đang góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Những thông tin phát đi không chỉ giúp bà con yên tâm vươn khơi, khai thác đúng quy định mà còn chung tay cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" IUU, hướng tới phát triển nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và bền vững.
Tuyết Hương

