Với lợi thế đất đỏ bazan màu mỡ, khí hậu thuận lợi, nông dân xã Cư M’gar trồng và cho ra những vườn sầu riêng trĩu quả, thơm ngon, mang dấu ấn riêng của vùng đất này. Với nhiều nông dân nơi đây, sầu riêng không chỉ là cây trồng mang lại thu nhập mà còn là niềm tự hào, là thành quả của những tháng ngày lao động vất vả.
Ông Hồ Công Thắng, thôn An Phú gắn bó với cây sầu riêng từ năm 2017. Ban đầu, ông trồng 1,5 ha sầu riêng, sau đó mở rộng diện tích lên 2 ha và được cấp mã số vùng trồng từ năm 2023. Với năng suất 60 - 70 tấn, vụ sầu riêng vừa qua gia đình ông thu về khoảng 3,6 tỷ đồng. "Sầu riêng là kinh tế chủ lực của gia đình nên tôi đầu tư chăm sóc bài bản để mỗi mùa thu hoạch đều đạt năng suất, chất lượng cao nhất", ông Thắng chia sẻ.
Những năm gần đây, cây sầu riêng đã khẳng định vị thế là cây trồng chủ lực, mở ra hướng đi bứt phá kinh tế cho xã Cư M’gar. Đến nay, toàn xã có khoảng 830 ha sầu riêng trồng thuần, được trồng khắp các thôn, buôn; trong đó hơn 767 ha đang trong giai đoạn kinh doanh ổn định với sản lượng ước đạt trên 16.885 tấn. Đáng chú ý, xã đã được cấp 7 mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc với tổng diện tích hơn 240 ha, chiếm 29,03%. Cùng với đó, 18 mã vùng trồng (trên 496 ha) và 1 cơ sở đóng gói cũng đã hoàn thiện hồ sơ, chờ xem xét cấp mã xuất khẩu, với tổng diện tích mã vùng trồng chờ cấp hơn 496 ha, chiếm 59, 83%.
![]() |
| Lãnh đạo xã Cư M'gar cùng hội viên phụ nữ tham quan, khảo sát vườn sầu riêng trên địa bàn xã. Ảnh: CTV |
Phát huy vai trò đồng hành, hỗ trợ người dân, chính quyền xã Cư M’gar thường xuyên tuyên truyền, tập huấn cho người dân về các quy định của thị trường xuất khẩu, quy trình sản xuất an toàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…. Xã còn đẩy mạnh kết nối, thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết với người dân từ khâu sản xuất; khuyến khích ký kết hợp đồng liên kết, bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật, vật tư đầu vào; hình thành chuỗi liên kết giá trị bền vững. Cùng với đó đẩy mạnh quảng bá sản phẩm sầu riêng địa phương thông qua nhiều hoạt động, chương trình tổ chức trong và ngoài tỉnh.
Chuẩn bị cho Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk diễn ra từ ngày 15/8 - 2/9 sắp tới, xã Cư Mgar đã lên “kịch bản” cho các hoạt động hưởng ứng, quảng bá sản phẩm sầu riêng đặc trưng của địa phương. Ngoài tuyên truyền lễ hội thông qua các phương tiện truyền thông, treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tại trụ sở xã, nhà văn hóa thôn, buôn, các tuyến đường chính, vùng trồng sầu riêng tập trung…, xã sẽ tổ chức điểm livestream bán sầu riêng online tại xã; khuyến khích các chủ mã số vùng trồng, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhà vườn đủ điều kiện tham gia Chương trình “Mỗi mã số vùng trồng một điểm giới thiệu sản phẩm”, bố trí điểm giới thiệu sản phẩm. Địa phương cũng lựa chọn và cùng nông dân tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm sầu riêng trong hoạt động chung của tỉnh...
Ông Phan Xuân Lực, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để chuẩn bị và sẵn sàng chào đón du khách, người dân đến tham quan các hoạt động hưởng ứng Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được tổ chức trên địa bàn, xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, thôn, buôn tập trung cho việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng, quảng bá sản phẩm, hình ảnh địa phương. Đây sẽ là cơ hội để sản phẩm sầu riêng Cư M’gar được tiếp cận với đông đảo đối tác khách hàng, tạo động lực để nông dân đầu tư sản xuất, nâng chất lượng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
Khang Anh

