Chiều 30/9, Đoàn công tác Học viện Quốc phòng do Trung tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Ruê (739).
Cùng đi có đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và cán bộ, giảng viên, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 103.
Trước khi làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 739, đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia ghi danh 10 liệt sĩ thuộc Công an nhân dân vũ trang Đắk Lắk, nay là Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Đây là những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, chống diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xa Ri, truy quét Ful Rô và trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.
![]() |
| Trung tướng Lê Kim Cương, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc. |
Tại buổi làm việc, Thượng tá Trần Minh Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 739, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Trải qua 51 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng; chủ trì, phối hợp với các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, địa bàn, đường biên, mốc quốc giới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới theo quy định của pháp luật.
![]() |
| Thượng tá Trần Minh Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 739, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. |
Đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả kế hoạch về Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985, Hiệp ước bổ sung năm 2005 và năm 2019.
![]() |
| Cán bộ, giảng viên và học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 103 dự buổi làm việc. |
Tháng 8/2026, Ủy ban phân giới cắm mốc giữa hai nước Việt Nam và Campuchia tiếp tục triển khai phân giới, cắm mốc thuộc nhóm 6% xác định, trong đó có đoạn biên giới do Đồn Biên phòng 739 quản lý. Đơn vị đã cắm 9 cọc dấu, từ cọc dấu số 41/14 đến cọc dấu 42/8, để xác định tọa độ vị trí cắm các mốc phụ. Hiện đơn vị quản lý, bảo vệ đoạn biên giới có chính diện dài 7,121 km, với mốc quốc giới số 42 và 9 cọc dấu tương ứng với vị trí dự kiến của 9 mốc phụ. Chiều sâu khu vực biên giới hết địa giới hành chính xã Ea Bung. Cặp Cửa khẩu Đắk Ruê - Chi Miết chưa khai thông nên chưa có hoạt động qua lại, xuất - nhập cảnh, xuất - nhập khẩu.
![]() |
| Cán bộ, giảng viên, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 103 thăm mốc quốc giới số 42 của Việt Nam. |
Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, đơn vị triển khai nhiều chủ trương, biện pháp tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Nhiều chương trình, mô hình thiết thực được duy trì như “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, “Mái ấm biên cương”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Thắp sáng đường biên”…
![]() |
| Cán bộ, giảng viên, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 103 dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia ghi danh 10 liệt sĩ. |
Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Lê Kim Cương đề nghị cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 739 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Biên phòng Anh hùng; quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương. Đơn vị cần chủ động nắm chắc, dự báo chính xác tình hình từ sớm, từ xa; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thuần thục các phương án tác chiến bảo vệ biên giới; đồng thời làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.
![]() |
| Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 103 hỗ trợ 30 triệu đồng cho Đồn Biên phòng 739. |
Trung tướng Lê Kim Cương cũng đề nghị đơn vị tiếp tục củng cố “thế trận lòng dân”, “thế trận biên phòng toàn dân”; đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng, hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Chiều cùng ngày, đoàn cũng đến thăm cột mốc quốc giới số 42 của Việt Nam, ranh giới với Camphuchia.
![]() |
| Cán bộ, giảng viên, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 103 chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 739. |
Dịp này, Học viện Quốc phòng tặng quà Đồn Biên phòng 739. Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 103 hỗ trợ Đồn Biên phòng 739, Đồn Biên phòng Ea Hleo và Đồn Biên phòng Ia Rvê, mỗi đồn 30 triệu đồng.
Trung Hiếu







