Không để bị động, bất ngờ trong công tác phòng, chống thiên tai

Chiều 29/6, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thiên tai; rà soát công tác chuẩn bị, phương án, kịch bản và chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, địa phương và các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk chịu ảnh hưởng của nhiều hình thái thiên tai có diễn biến cực đoan, dị thường và vượt ngoài quy luật nhiều năm. Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 16 đợt thiên tai; đặc biệt, cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ trực tiếp vào khu vực phía Đông tỉnh, kết hợp với đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 16/11 đến ngày 23/11/2025 đã gây ra trận lũ lịch sử với cường độ và quy mô đặc biệt lớn. Tổng thiệt hại về kinh tế do thiên tai trên địa bàn tỉnh ước tính trên 9.730 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.
Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Những tháng đầu năm 2026, thời tiết diễn biến phức tạp với nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trung bình cao hơn trung bình nhiều năm. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 9 trận thiên tai, ước tính giá trị thiệt hại ban đầu hơn 2,8 tỷ đồng.

Đối với việc khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025, tỉnh đã huy động được 2.984,2 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ cho các địa phương, đơn vị để khắc phục thiệt hại do thiên tai 2.981,2 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh đã tiếp nhận các nguồn viện trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hơn 5,1 triệu USD (tương đương hơn 133 tỷ đồng).

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk thông tin về công tác phòng chống, ứng phó với thiên tai.
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk thông tin về công tác phòng chống, ứng phó với thiên tai.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, năm nay, dự báo bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông sẽ ít hơn nhưng diễn biến có thể rất cực đoan. Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp diễn tại phía Đông tỉnh đến hết tháng 8/2026 với cường độ cao hơn năm 2025. Ngoài ra, khả năng xảy ra hiện tượng dông, lốc, sét, gió mạnh trên biển.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã chia sẻ một số khó khăn, vướng mắc về công tác chuẩn bị lực lượng, triển khai ứng phó, ứng cứu ở cấp xã; phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong các tình huống thiên tai; công tác tập huấn, đào tạo, huấn luyện kỹ năng cứu hộ cứu nạn; phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn cho rằng, thời gian qua, mặc dù có sự chuẩn bị, có phương án cụ thể về phòng chống thiên tai, nhưng khi xảy ra thiên tai, các cơ quan, đơn vị vẫn còn lúng túng. Năm nay, dự báo tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó, các sở, ngành, địa phương phải chuẩn bị kỹ các điều kiện cần thiết, chủ động từ sớm, từ xa; xây dựng, điểu chỉnh kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai cấp xã theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế thấp nhất thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân, nhà nước.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương cần huy động tất cả các nguồn lực trong công tác phòng tránh, ứng phó khi có thiên tai; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và trang bị phương tiện phù hợp cho lực lượng tham gia công tác phòng chống thiên tai; rà soát, vận hành các công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện tuân thủ quy trình, bảo đảm an toàn; xử lý, khắc phục các vị trí đất yếu, công trình có nguy cơ mất an toàn.

Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn phải có thông tin cảnh báo sớm để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai các biện pháp phòng chống và tuyên truyền cho người dân nâng cao cảnh giác, chủ động ứng phó...

Minh Chi

 

 

Ý kiến của bạn