Ngày 19/8, xã Cư Pui phối hợp với Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại khu vực núi Cư Jú, thuộc dãy Chư Yang Sin và phát hiện 3 hài cốt cùng một số di vật dấu hiệu liên quan đến liệt sĩ.
Trước đó, trong quá trình làm rẫy tại khu vực núi Cư Jú, anh Nguyễn Tấn Anh (thôn Ba Phường, xã Cư Pui) phát hiện dấu vết hài cốt cùng một số di vật. Nhận thấy đây có thể là hài cốt liệt sĩ, anh đã báo với chính quyền địa phương và Đội K51 để tổ chức xác minh, tìm kiếm.
Tiếp nhận thông tin, Đội K51 phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Cư Pui tiến hành khảo sát, khoanh vùng khu vực khả năng có hài cốt. Trong quá trình tìm kiếm, đào mở, lực lượng chức năng phát hiện 3 hài cốt tại 3 vị trí liền kề tại khu vực núi Cư Jú; cùng một số di vật, trong đó có xương, răng, lọ dầu gió, một ít tăng, một ít mảnh vải và các di vật khác.
![]() |
| Các lực lượng tham gia tìm kiếm mộ liệt sĩ tại khu vực núi Cư Jú, xã Cư Pui. |
Theo Đại tá Đỗ Văn Thiệu, Chính trị viên Đội K51, qua kiểm tra bước đầu, hài cốt và các di vật được phát hiện chưa đủ cơ sở để xác định là hài cốt liệt sĩ. Do đó, Đội K51 thống nhất với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng bảo quản, an táng tạm thời hài cốt, di vật tại vị trí khai quật; đồng thời tiếp tục xác minh thông tin, đối chiếu các nguồn tư liệu và thực hiện giám định theo quy định.
Được biết, trước đó cũng tại khu vực núi Cư Jú, từ thông tin do anh Nguyễn Tấn Anh cung cấp, Đội K51 và lực lượng chức năng đã tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ. Hài cốt gồm xương sọ, xương hàm, xương cẳng chân, xương cẳng tay và 8 chiếc răng. Cùng với đó, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật như tăng, vải dù, túi tài liệu, dây điện thông tin, tuýp kem đánh răng...
Song Quỳnh

