Xã Ea Kar: Tìm kiếm, quy tập được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Giai

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, ngày 26/8, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Ea Kar phối hợp với Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tổ chức tìm kiếm tại khu vườn gia đình ông Nguyễn Thái Toán, thôn Điện Biên, xã Ea Kar.

Trước đó, địa phương tiếp nhận thông tin do ông Đỗ Tấn Tài, thường trú tại thôn Thăng Lập, xã Ea Phê, nguyên Đội phó Đội Biệt động K300/H11/Đắk Lắk, cung cấp về khu vực có khả năng có hài cốt liệt sĩ tại vườn nhà ông Nguyễn Thái Toán, ở thôn Điện Biên.

Lực lượng chức năng, ban tự quản thôn Điện Biên và người dân xác định điểm ghi có hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm.
Lực lượng chức năng, ban tự quản thôn Điện Biên và người dân phối hợp xác định điểm nghi có hài cốt liệt sĩ cần tìm kiếm.

Từ thông tin trên, Đội K51, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Ea Kar, Ban tự quản thôn Điện Biên và gia đình tổ chức khảo sát, tìm kiếm tại khu vực được xác định. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ, được xác định là liệt sĩ Nguyễn Văn Giai, sinh năm 1950, quê quán Quảng Ngãi, đơn vị Kinh Tài, Đắk Lắk, hy sinh năm 1972.

Lực lượng chức năng tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ được tìm thấy.
Lực lượng chức năng tiến hành quy tập hài cốt liệt sĩ.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Giai thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương, ban tự quản thôn, gia đình và nguồn tin từ quần chúng nhân dân; qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Hoạt động cũng góp phần thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, từng bước đưa các liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.

Nguyễn Xuân

Ý kiến của bạn