Nhiều người lao động từng nghĩ bảo hiểm xã hội (BHXH) chỉ dành cho người làm việc trong cơ quan hay doanh nghiệp. Thế nhưng, khi tuổi tác lớn dần, sức khỏe giảm sút, thu nhập bấp bênh, họ mới nhận ra giá trị của một khoản lương hưu ổn định và tấm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) lúc về già.
Để đưa chính sách BHXH đến gần hơn với người dân, các đơn vị, đại lý đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều cách làm hiệu quả. Chị Hồ Thị Hạnh, đại diện Công ty TNHH An sinh xã hội Minh Nhật (xã Krông Pắc) cho biết, BHXH cơ sở Krông Pắc đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH cho từng đại lý, tăng cường truyền thông trên mạng xã hội nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về chính sách BHXH, BHYT.
Theo báo cáo của BHXH cơ sở Krông Pắc, tính đến hết tháng 4/2026, trên địa bàn có 11.079 người tham gia BHXH, tăng 701 người so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 2.339 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 273 người. Đáng chú ý, số người tham gia BHYT trên địa bàn đạt hơn 172 nghìn người, tỷ lệ bao phủ đạt 84,2% dân số. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả của công tác tuyên truyền mà còn cho thấy người dân ngày càng quan tâm hơn đến việc chủ động bảo vệ sức khỏe và bảo đảm an sinh cho bản thân, gia đình.
Là người tham gia BHXH tự nguyện, anh Trần Văn Thế ở xã Ea Kly cho rằng, tham gia BHXH là cách tích lũy cho tương lai một cách thiết thực và bền vững. Theo anh, khi còn khỏe mạnh thì lao động sản xuất, dành một phần thu nhập để đóng BHXH; đến khi về già sẽ có lương hưu và được cấp thẻ BHYT chăm sóc sức khỏe. Đây chính là điểm tựa giúp giảm gánh nặng cho con cháu, không phải phụ thuộc vào người thân khi tuổi cao sức yếu.
![]() |
| Công tác tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp được Bảo hiểm xã hội cơ sở Krông Pắc đẩy mạnh nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động. |
Điều khiến anh Thế yên tâm hơn là chính sách BHXH ngày càng mở rộng quyền lợi cho người dân. Việc giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu từ 20 năm xuống còn 15 năm đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động tham gia và đủ điều kiện hưởng lương hưu. Dù là nông dân, lao động tự do hay không làm việc trong doanh nghiệp, người tham gia BHXH tự nguyện vẫn được hưởng chế độ an sinh.
Cùng với mở rộng đối tượng tham gia, việc bảo đảm quyền lợi cho người dân cũng được ngành BHXH chú trọng. BHXH cơ sở Krông Pắc thường xuyên rà soát, kiểm tra chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế nhằm bảo đảm người tham gia được hưởng đầy đủ quyền lợi.
Ông Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc BHXH cơ sở Krông Pắc cho biết, năm 2026 ngành BHXH triển khai Tháng vận động BHXH toàn dân với chủ đề xuyên suốt “BHXH - điểm tựa an sinh trọn đời”. Đây không chỉ là chính sách bảo đảm an sinh về tài chính mà còn là sự đồng hành lâu dài của Nhà nước đối với mỗi người dân. Tuy nhiên, theo ông Thảo, khó khăn lớn hiện nay là nhiều lao động trẻ sau khi nghỉ việc tại các doanh nghiệp thường lựa chọn nhận BHXH một lần thay vì tiếp tục bảo lưu hoặc tham gia BHXH tự nguyện. Nguyên nhân chủ yếu do người lao động còn nặng tâm lý giải quyết khó khăn trước mắt mà chưa nhìn thấy lợi ích lâu dài của lương hưu và BHYT khi về già.
“Nhiều trường hợp khi được cán bộ BHXH phân tích, tư vấn đã hiểu rõ hơn và quyết định tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để tích lũy thời gian hưởng lương hưu sau này. Điều đó cho thấy công tác tuyên truyền cần tiếp tục kiên trì, sâu sát hơn để người dân hiểu rằng BHXH chính là khoản tích lũy an toàn cho tương lai”, ông Thảo chia sẻ.
Bằng Giang

