Ứng dụng công nghệ nâng tầm hoạt động trưng bày bảo tàng Quân đội

Sáng 6/5, tại Lữ đoàn Đặc công Bộ 198, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức khai mạc Tập huấn nghiệp vụ bảo tàng toàn quân năm 2026 với chủ đề “Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác trưng bày”.

Dự khai mạc có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Đặc công; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương hữu quan.

Thượng tướng Trương Thiên Tô,
Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại khai mạc tập huấn.

Tập huấn thu hút hơn 100 cán bộ, nhân viên chuyên môn, nghiệp vụ các bảo tàng trong Quân đội; nhà, phòng truyền thống các đơn vị trong toàn quân và một số bảo tàng, khu di tích ngoài Quân đội. Nội dung tập huấn tập trung vào ứng dụng công nghệ trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản; kinh nghiệm, xu hướng của các bảo tàng trong nước và quốc tế nhằm nâng cao năng lực tiếp cận, các giải pháp, hình thức ứng dụng công nghệ vào hoạt động trưng bày tại các bảo tàng trong Quân đội.

Các đại biểu tham dự khai mạc tập huấn.
Các đại biểu tham dự khai mạc tập huấn.

Chương trình tập huấn gồm hai chuyên đề trọng tâm: Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ số tại một số bảo tàng ở Việt Nam; Công nghệ số trong trưng bày bảo tàng trên thế giới và Việt Nam. Bên cạnh đó, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp tổ chức hoạt động ngoại khóa nhằm tìm hiểu thực tiễn công tác trưng bày, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể tại Bảo tàng Đắk Lắk, Bảo tàng Thế giới Cà phê và Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Các đại biểu tham dự khai mạc tập huấn.
Các đại biểu tham dự khai mạc tập huấn.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công tác bảo tàng không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ ký ức lịch sử, mà cần làm cho lịch sử trở nên sống động, lan tỏa sâu rộng và kết nối hiệu quả với công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng - văn hóa trong Quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng LSQS Việt Nam
Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phát biểu khai mạc tập huấn.

Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu, quán triệt một cách sâu sắc, đầy đủ “Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thống nhất nhận thức về vai trò, ý nghĩa và yêu cầu của chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, cần triển khai đồng bộ, có lộ trình.

Các đại biểu cùng chụp hình lưu niệm.
Các đại biểu cùng chụp hình lưu niệm.

Cùng với đó, cần đổi mới tư duy theo hướng “lấy công chúng làm trung tâm”, tăng cường ứng dụng công nghệ để nâng cao tính tương tác, biến các nội dung lịch sử thành trải nghiệm sinh động, hấp dẫn. Đồng thời chú trọng xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số về di sản văn hóa quân sự, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số bền vững, hiệu quả…

Trước đó, Thượng tướng Trương Thiên Tô và các đại biểu tham gia lễ dâng hương
Thượng tướng Trương Thiên Tô và các đại biểu tham gia lễ dâng hương tại Tượng đài liệt sĩ Lữ đoàn Đặc công Bộ 198.

Trước khi tập huấn, các đại biểu đã tham gia lễ dâng hương tại Tượng đài liệt sĩ Lữ đoàn Đặc công Bộ 198.

Quỳnh Anh

Ý kiến của bạn