Mùa tuyển sinh năm 2026 đang bước vào giai đoạn sôi động khi nhiều trường đại học, cao đẳng đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hướng nghiệp tại các trường THPT. Không chỉ giới thiệu ngành học, phương thức xét tuyển, các trường còn nhấn mạnh cơ hội việc làm, mở thêm ngành mới để thu hút thí sinh trong bối cảnh cạnh tranh tuyển sinh ngày càng lớn.
Thay vì chờ thí sinh tìm đến, nhiều trường đại học, cao đẳng chủ động mang thông tin tuyển sinh đến tận trường phổ thông thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, chương trình tư vấn hướng nghiệp và ngày hội tuyển sinh.
Nhu cầu tìm hiểu của học sinh hiện nay không chỉ dừng ở học ngành gì mà còn mở rộng sang câu hỏi học xong làm ở đâu, cơ hội ra sao. Em Phạm Thị Lan Anh, học sinh Trường THPT Nguyễn Huệ, cho biết em có nguyện vọng theo học ngành Sư phạm tiểu học nên đặc biệt quan tâm đến thông tin tuyển sinh liên quan. “Việc tham gia tư vấn trực tiếp giúp em hiểu rõ hơn về hồ sơ xét tuyển, các mốc thời gian và điều kiện đầu vào. Em thấy mình tự tin hơn khi chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh sắp tới”, Lan Anh nói.
![]() |
| Trường Đại học Tây Nguyên tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tiếp cho học sinh Trường THPT Dân tộc Nội trú Đam San. |
TS Trần Thanh Long, Giám đốc Học viện Ngân hàng - Phân viện Phú Yên cho rằng: Trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh và yêu cầu ngày càng cao, điều quan trọng nhất là mỗi học sinh cần hiểu rõ năng lực, sở trường và mục tiêu dài hạn của bản thân. Chọn ngành học không phải là quyết định cho 4 năm đại học, mà là nền tảng cho cả một hành trình nghề nghiệp phía trước. Nếu lựa chọn chỉ vì bạn bè, vì xu hướng nhất thời hoặc áp lực từ gia đình, các em rất dễ rơi vào trạng thái chán nản, học tập không hiệu quả, thậm chí phải rẽ hướng giữa chừng.
Cùng với hoạt động tư vấn trực tiếp tại trường phổ thông, nhiều trường đại học, cao đẳng còn tích cực tham gia các chương trình tư vấn tuyển sinh quy mô lớn do ngành giáo dục, các cơ quan báo chí và địa phương phối hợp tổ chức. Đây là dịp để học sinh tiếp cận nhiều cơ sở đào tạo trong cùng một không gian, từ đó so sánh, cân nhắc và lựa chọn phù hợp hơn.
Em Nguyễn Hữu Thắng, học sinh Trường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hòa) cho biết em đang quan tâm đến khối ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử. Ngoài việc tập trung ôn thi tốt nghiệp THPT, em dành thời gian tìm hiểu thêm về các trường có đào tạo ngành này để lựa chọn nơi học phù hợp với năng lực và điều kiện gia đình. “Qua các buổi tư vấn, em hiểu rõ hơn về phương thức xét tuyển và yêu cầu của từng ngành. Trước đây, em chỉ nghĩ đơn giản là thích ngành nào thì đăng ký ngành đó, nhưng giờ em biết mình cần cân nhắc cả cơ hội việc làm và khả năng học tập của bản thân”, Thắng chia sẻ.
Theo ghi nhận tại nhiều gian hàng tư vấn, xu hướng năm nay là các trường không chỉ giới thiệu những ngành truyền thống mà còn tập trung quảng bá các chương trình đào tạo mới, gắn với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Nhiều ngành học liên quan đến công nghệ, chuyển đổi số, kỹ thuật, logistics, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp công nghệ cao… đang được mở rộng chỉ tiêu hoặc xây dựng theo hướng ứng dụng thực tiễn cao hơn.
Không chỉ giới thiệu chương trình đào tạo, nhiều trường còn nhấn mạnh các chính sách hỗ trợ sinh viên và tính thực tiễn. PGS.TS Nguyễn Phương Đại Nguyên, Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, hằng năm nhà trường đều có chính sách trao học bổng, hỗ trợ sinh viên khó khăn. Đồng thời liên kết doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để tạo điều kiện cho sinh viên được trải nghiệm thực tế, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Trung Hiếu

