Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Bông

Tỷ lệ trẻ em đi lao động trái pháp luật giảm mạnh

09:29, 13/07/2021

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Krông Bông cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện có 20 trẻ em đi lao động trái pháp luật, giảm 34 em so với đầu năm 2020.

Trẻ đi lao động trái pháp luật đều chưa đến độ tuổi lao động (từ 12 - 15 tuổi), gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học lực kém... Phần lớn đi làm không có hợp đồng lao động, làm việc vất vả, làm nghề may mặc cho xưởng tư nhân ở TP. Hồ Chí Minh hoặc ở tỉnh Bình Dương.

Em H’Quý Eung ở xã Hòa Phong, huyện Krông Bông (ở giữa) chia sẻ nỗi vất vả khi đi lao động tại xưởng may mặc tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh.
Em H’Quý Eung ở xã Hòa Phong, huyện Krông Bông (ở giữa) chia sẻ nỗi vất vả khi đi lao động tại một xưởng may mặc tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh.

Để phòng ngừa và giảm thiểu tỷ lệ lao động trẻ em trái pháp luật, thời gian qua, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Krông Bông đã chú trọng công tác giáo dục đào tạo nghề để bảo đảm nguồn nhân lực trong tương lai. Đồng thời, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các tổ chức, đoàn thể, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các em, nhất là những em ở lứa tuổi THCS về việc lao động sớm, lao động trái pháp luật. Ngoài ra, hiện nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều cơ sở may mặc đóng cửa, vì vậy trẻ em trên địa bàn đi lao động ngoại tỉnh năm 2021 giảm so với cùng kỳ.

Khả Lê

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.