Multimedia Đọc Báo in

27 tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân từ chương trình “Chuyến xe 0 đồng”

21:11, 08/08/2021

Chiều 8-8, chương trình “Chuyến xe 0 đồng” do CLB Khát vọng xanh Krông Ana và Đoàn thị trấn Buôn Trấp (huyện Krông Ana) phối hợp thực hiện đã đến huyện Krông Pắc.

 

Tại đây, đoàn đã tặng 20 bộ đồ bảo hộ, 100 kính chắn giọt bắn cho Hội LHTN Việt Nam huyện Krông Pắc; tặng 1 tấn rau, 10 bộ đồ bảo hộ cho Đoàn thị trấn Phước An; tặng 300 kg gạo, 60 thùng mì tôm, 200 chai nước lọc cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện cách ly y tế tại xã Vụ Bổn (huyện Krông Pắc).

Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên đoàn đã bàn giao và nhờ chính quyền địa phương chuyển đến tay bà con.

s
"Chuyến xe 0 đồng" tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân tại xã Vũ Bổn (huyện Krông Pắc).

Trước đó vào ngày 7-8, “Chuyến xe 0 đồng” cũng đã trao 250 kg gạo, 50 thùng mì tôm, 50 hũ thịt kho ruốc, 120 chai nước lọc, cùng một số nhu yếu phẩm khác cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, là công nhân đi làm xa về địa phương và đang thực hiện cách ly y tế tại buôn Ê Căm (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana).

s
Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các gia đình đang thực hiện cách ly y tế ở buôn Ê Căm (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana).

Được biết, trong khoảng thời gian nửa tháng (từ ngày 25-7 đến ngày 8-8), chương trình “Chuyến xe 0 đồng” đã thực hiện các chuyến đi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở nhiều địa phương như: huyện Krông Ana, Ea Súp, Cư Kuin, Cư M’gar, Krông Bông, Krông Pắc và Thành phố Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh).

Bên cạnh đó, chương trình cũng đã gửi tặng nhu yếu phẩm và đồ bảo hộ, kính chắn giọt bắn, khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn... cho các khu cách ly tập trung, bệnh viện, chốt kiểm dịch trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột; tặng nước uống, bánh mì, sữa cho người dân từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên Quốc lộ 14 (đoạn qua xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột).

s
Tặng nước uống, bánh mì, sữa cho người dân từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương

Nguồn phí thực hiện chương trình khoảng 400 triệu đồng, được kêu gọi, vận động thông qua mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ, đồng hành từ nhiều tấm lòng hảo tâm.

Qua đó đã hỗ trợ được khoảng 27 tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm (gồm: rau, củ, quả, gạo, mì tôm, nước lọc, bánh mì, nước mắm, dầu ăn, sữa...) và nhiều vật dụng y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, đoàn kết nhằm giúp đỡ phần nào cho người dân đang gặp khó khăn và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Huyền Diệu


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.