Multimedia Đọc Báo in

Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên xuất quân chi viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chống dịch

15:22, 23/08/2021

Sáng ngày 23-8, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nguyên, thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ (Bộ Công an) đã tổ chức lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cụ thể, trong đợt này Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên tăng cường 100 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin COVID-19, xét nghiệm âm tính. 

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên trong buổi lễ xuất quân hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phòng, chống dịch COVID-19.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên trong buổi lễ xuất quân 

Lực lượng tham gia chi viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được chia thành 5 tổ công tác, do một đồng chí Phó Trung đoàn trưởng phụ trách trực tiếp.

Thượng tá Diêm Công Toàn, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên căn dặn cán bộ, chiến sĩ trước khi lên đường
Thượng tá Diêm Công Toàn, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên căn dặn cán bộ, chiến sĩ trước khi lên đường

Tại buổi lễ xuất quân, lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên đã yêu cầu cán bộ, chiến sĩ được điều động tăng cường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Bà Rịa – Vũng Tàu, tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh cho người dân, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo ANTT, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chuyến xe chở cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên lên đường chi viện hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào rạng sáng ngày 23-8-2021.
Chuyến xe chở cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên lên đường.

Trước đó, ngày 21-8, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên đã tăng cường 310 CBCS vào TP. Hồ Chí Minh để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và bảo đảm ANTT.

   Kim Hoàng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.