Multimedia Đọc Báo in

Tuổi trẻ Ea Kar góp sức phòng, chống dịch

08:09, 13/08/2021

Khi dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, tuổi trẻ huyện Ea Kar đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện đảm nhận những việc khó, sẵn sàng góp sức trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ các khu cách ly với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Khu cách ly tập trung xã Ea Sô tại Trường Tiểu học – THCS Lý Tự Trọng đi vào hoạt động từ ngày 24-7 đến nay, cũng là thời gian anh Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đoàn xã chưa được về nhà. Là “thủ lĩnh” Đoàn và đảng viên trẻ, anh Sơn đã xung phong tham gia Ban quản lý khu cách ly, cùng với lực lượng chức năng bảo đảm trực 24/24 giờ, hướng dẫn người về từ vùng dịch khai báo y tế, khử khuẩn, đưa thức ăn, bố trí chỗ ở, tuần tra, kiểm soát xung quanh khu vực cách ly tập trung. Anh Sơn tâm sự: “Mỗi khi gọi điện về nhà thấy vợ con khỏe mạnh, con gái 2 tuổi gọi “ba ơi” là mình lại vững tâm góp sức chống dịch”.

Đội xung kích tình nguyện Đoàn xã Ea Sô tham gia dọn vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị cơ sở vật chất tại khu cách ly tập trung xã.

Không chỉ tham gia Ban quản lý khu cách ly tập trung của xã, anh Sơn còn chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong công tác phòng, chống dịch. Đoàn xã đã thành lập đội tình nguyện hỗ trợ chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 29, tổ chức tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi về phòng, chống dịch. Các chi đoàn cũng thành lập 10 tổ xung kích ở 10 thôn, buôn, bám nắm địa bàn, tuyên truyền người dân tuân thủ quy tắc 5K, phát hiện các trường hợp từ vùng dịch về địa phương không khai báo y tế, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo xã.

“Với phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã không quản ngại nắng mưa, vất vả, nguy hiểm, xung kích tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19" - Bí thư Huyện Đoàn Ea Kar Trần Đức Cường.

Tại xã Ea Tih, trước khi có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Đoàn xã đã thành lập Đội xung kích gồm 18 đoàn viên thanh niên chia thành 4 nhóm tổ chức tuyên truyền lưu động 1 lần/tuần; vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên đóng góp được 2 tạ gạo ủng hộ các tỉnh, thành phía Nam. Khi tình hình dịch diễn biến phức tạp, có ca dương tính, Đoàn xã đã tăng tần suất tuyên truyền lưu động lên 2 lần/tuần; phối hợp với các lực lượng trên địa bàn dọn vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị cơ sở vật chất tại khu cách ly tập trung của xã. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên địa phương đã cùng lực lượng quân sự, các đoàn thể trực tại khu vực phong tỏa của thôn Đoàn Kết 1, đi chợ giúp các hộ, vận động và chuyển lương thực, nhu yếu phẩm được hỗ trợ cho các hộ dân trong khu phong tỏa.

Bí thư Đoàn xã Ea Tih Vũ Văn Tân chia sẻ: “Dịch bệnh ai cũng khó khăn, vất vả. Mình là đoàn viên thanh niên, được góp sức cho cộng đồng là niềm vinh dự nên phải hết sức cố gắng để xứng đáng với lời Bác dạy: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Huyện Đoàn Ea Kar cùng đơn vị tài trợ trao tặng nhu yếu phẩm cho khu cách ly tập trung xã Ea Ô.

Góp sức cùng hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện Ea Kar đã tổ chức 238 buổi tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 bằng nhiều hình thức; thành lập 16 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia trực chốt tại trụ sở UBND các xã, thị trấn, các khu cách ly.

Các cơ sở Đoàn cũng đã thành lập các đội hình tuyên truyền lưu động; vận động, cấp phát miễn phí hơn 26.000 khẩu trang, trên 1.000 chai nước rửa tay kháng khuẩn, 2.000 tấm chắn giọt bắn, trao tặng các suất quà trị giá hơn 50 triệu đồng. Ngoài ra, Huyện Đoàn và Đoàn cơ sở đã huy động được hơn 1 tấn gạo, 2 tấn rau, củ, quả và 12 triệu tiền mặt ủng hộ tỉnh Bình Dương.

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.