Multimedia Đọc Báo in

151 đội hình Thanh niên tình nguyện tham gia phòng chống dịch

15:03, 01/10/2021

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn vừa tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè năm 2021.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chiến dịch TNTN hè 2021 được  các cấp bộ Đoàn – Hội trong tỉnh đổi mới, tổ chức các chương trình, hoạt động phù hợp thực tiễn tại các địa phương với sự tham gia của trên 5.200 đoàn viên, thanh niên.

Đoàn viên thanh niên
Đoàn viên thanh niên hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn tại TP. Buôn Ma Thuột.

Thông qua 1 chương trình (Tiếp sức mùa thi) và 4 chiến dịch (Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh), các đơn vị đã sửa chữa và làm mới 48,5 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 12 km “Thắp sáng đường quê”; thực hiện công trình thanh niên tại 76 tuyến phố khu vực đô thị văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; hỗ trợ 1.700 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 950 người dân; vận động đoàn viên, thanh niên hiến 2.124 đơn vị máu; hỗ trợ, giúp đỡ 5.703 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Xóa quảng cáo rao vặt trái phép tại các tuyến đường
Xóa quảng cáo rao vặt trái phép tại các tuyến đường.

Trong công tác phòng chống dịch, các đơn vị cũng đã thành lập và duy trì 151 đội hình Thanh niên tình nguyện với trên 2.200 đoàn viên thanh niên tham gia sẵn sàng hỗ trợ các chốt trạm kiểm dịch, các khu cách ly trên địa bàn; tổ chức 2.228 hoạt động tuyên truyền về dịch bệnh; vận động và trao tặng hơn 285.000 khẩu trang; 1.650 bộ đồ bảo hộ y tế; 120 thùng nước rửa tay, 2.500 chai dung dịch nước sát khuẩn; 5.200 kính chống giọt bắn...với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng.

Tham gia hiến máu tình nguyện
Tham gia hiến máu tình nguyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công tác triển khai thực hiện các nội dung và các hoạt động tập trung của Chiến dịch hè, đặc biệt tại các địa bàn thực hiện cách ly, giãn cách xã hội gặp nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu Chiến dịch chưa hoàn thành như: Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến; kết nạp đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; xây dựng mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ thanh niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn.

Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.