Multimedia Đọc Báo in

Huyện Lắk: Thăm và tặng quà người cao tuổi

17:53, 01/10/2021

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10-1991 – 1-10-2021), sáng 1-10, UBND huyện Lắk đã tổ chức Đoàn công tác đến thăm hỏi sức khỏe, tặng quà một số cụ cao tuổi trên địa bàn huyện.

Cụ thể, Đoàn đã đến thăm hỏi, trao quà tặng 4 cụ cao tuổi, gồm: cụ H’Sơ Ông (100 tuổi, buôn Kdiê 2, xã Đắk Nuê ); cụ Lê Thị Dụ (90 tuổi, thôn Yên Thành 1, xã Đắk Nuê); cụ H’Dok Tơr (90 tuổi, buôn Kdiê 2, xã Đắk Nuê); cụ Đỗ Kiển (90 tuổi, tổ dân phố 3, thị trấn Liên Sơn).  

Đoàn công tác hỏi thăm sức khỏe và chúc thọ cụ HSơ Ông tròn100 tuổi.
Đoàn công tác hỏi thăm sức khỏe và chúc thọ cụ H'Sơ Ông tròn100 tuổi.

Tại gia đình các cụ, lãnh đạo UBND huyện Lắk đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các cụ và kính chúc các cụ dồi dào sức khỏe, là chỗ dựa vững chắc cho con cháu trong gia đình. Đoàn công tác cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương nơi các cụ sinh sống tiếp tục quan tâm, chăm sóc cả về vật chất và tinh thần cho các cụ cao tuổi trên địa bàn; đồng thời mong muốn thế hệ con cháu tiếp tục chăm lo, phụng dưỡng các cụ thật tốt, qua đó giúp các cụ sống lâu, sống vui, sống khỏe, sống minh mẫn; các cụ sẽ tiếp tục động viên con cháu tích cực học tập, công tác, lao động sản xuất...

Đoàn công tác của huyện Lắk trao Thiếp mừng thọ và quà của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cụ Đỗ Kiển (thị trấn Liên Sơn).
Đoàn công tác của huyện Lắk trao Thiếp mừng thọ và quà của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cụ Đỗ Kiển (thị trấn Liên Sơn).

Các cụ thọ 100 tuổi được Chủ tịch nước chúc thọ và tặng quà (gồm Thiếp mừng thọ, 1 phần quà và 1 triệu đồng tiền mặt); các cụ thọ 90 tuổi được Chủ tịch UBND tỉnh chúc thọ và tặng quà (gồm Thiếp mừng thọ, 1 phần quà và 700 nghìn đồng tiền mặt).

Được biết, trên địa bàn huyện Lắk có 4.700 hội viên Hội Người cao tuổi, trong số đó có 9 cụ thọ 101 tuổi trở lên; năm 2021, huyện có 2 cụ thọ 100 tuổi, 32 cụ thọ 90 tuổi.

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.