Multimedia Đọc Báo in

Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phải tuyệt đối bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19

16:48, 19/10/2021

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ban hành hướng dẫn việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021.  

Theo đó, trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 phức tạp, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế, xây dựng nội dung, chương trình tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phù hợp, ưu tiên đặt công tác phòng, chống đại dịch lên hàng đầu. Đặc biệt tại những nơi đang xảy ra dịch bệnh, thực hiện giãn cách, không thể tập trung đông người thì tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua hệ thống truyền thanh, phát thanh hoặc tuyên truyền trực quan bằng tranh, ảnh cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu tại các khu trung tâm, cơ quan, công sở. Trong đó, Ban công tác Mặt trận các thôn, buôn cần quan tâm chú trọng tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện, trợ giúp, động viên những gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Buôn Đôn vui ngày Hội
Cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Buôn Đôn vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Hà Bắc, xã Ea Wer. (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, các địa phương bắt đầu tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc từ ngày 1-11-2021 và kết thúc đúng vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18-11.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.