Multimedia Đọc Báo in

TP. Hồ Chí Minh: Trao kinh phí, hỗ trợ người lao động địa phương trở về từ TP. Hồ Chí Minh

18:13, 21/10/2021

Chiều 21-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức tiếp nhận kinh phí nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TP. Hồ Chí Minh trao hỗ trợ người lao động vừa từ TP. Hồ Chí Minh về địa phương.

Tham dự lễ tiếp nhận có Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă.

c
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu tại buổi trao tặng.

Tại lễ trao tặng, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hiệp ghi nhận, đánh giá cao những hỗ trợ kịp thời về vật chất, nhu yếu phẩm Đắk Lắk chi viện, giúp nhân dân TP. Hồ Chí Minh khắc phục một phần khó khăn trong thời gian cao điểm dịch bệnh bùng phát.

Đáp lại tình cảm của nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt là để chia sẻ phần nào khó khăn với những lao động của địa phương đã gắn bó, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh song vì nhiều lý do khác nhau phải trở về quê, nhân dân, cán bộ, chiến sĩ TP. Hồ Chí Minh tặng tỉnh Đắk Lắk 500 triệu đồng để hỗ trợ nhóm đối tượng này và 750 bộ kit test COVID-19 nhanh, 150 bộ đồ bảo hộ y tế giúp địa phương phục vụ công tác phòng chống dịch.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận món quà của TP. Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận món quà của TP. Hồ Chí Minh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh H’Kim Hoa Byă cảm ơn món quà thắm đượm tình cảm của nhân dân, cán bộ, chiến sĩ thành phố mang tên Bác, nhất là trong bối cảnh thành phố vẫn còn đối diện với những khó khăn trước mắt; tin tưởng dưới sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, TP. Hồ Chí Minh sẽ sớm kiểm soát dịch bệnh, nhanh chóng tái hoạt động sản xuất, kinh doanh, xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Đăng Triều


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.