Multimedia Đọc Báo in

Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tặng quà cán bộ y tế chống dịch ở tuyến đầu có hoàn cảnh khó khăn

08:35, 06/10/2021

Chào mừng 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam (15-10-1956 – 15-10-2021), chiều 5-10, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức tặng quà cho 2 cán bộ y tế chống dịch ở tuyến đầu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Thành Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk đã đến tặng quà động viên, khích lệ anh Đặng Minh Tuyết (công tác tại Khoa xét nghiệm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đăk Lăk) và chị Ajun Thị Ánh Hồng (bác sĩ khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên). Mỗi phần quà gồm 10.000.000 đồng tiền mặt và quà lưu niệm.

Anh Đặng Minh Tuyết (người thứ 3 từ trái qua) nhận quà của Trung ương Hội Thầy thuốc Việt Nam.
Anh Đặng Minh Tuyết (người thứ 3 từ trái qua) nhận quà của Trung ương Hội Thầy thuốc Việt Nam.

Anh Đặng Minh Tuyết có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ bị bệnh hiểm nghèo. Chị Ajun Thị Ánh Hồng cũng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải chăm cha mẹ già yếu. Dù vậy, với tinh thần trách nhiệm cao và mong muốn được chia sẻ cùng đồng nghiệp cũng như người dân, anh Tuyết và chị Hồng vẫn tham gia ở tuyến đầu chống dịch COVID-19, trực tiếp làm công tác chẩn đoán, xét nghiệm, chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện dã chiến số 1 của tỉnh.

Bác sĩ Ajun Thị Ánh Hồng (người thứ 2 từ trái sang) nhận quà của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.
Bác sĩ Ajun Thị Ánh Hồng (người thứ 2 từ trái sang) nhận quà của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Đây là đợt thứ 2 Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tặng quà cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch tỉnh Đắk Lắk.

Kim Hoàng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” xâm nhập học đường
Mặc dù các lực lượng chức năng của tỉnh Đắk Lắk liên tục có các biện pháp trấn áp, truy quét, nhưng các ổ nhóm "tín dụng đen" vẫn có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật. Hiện nay, học sinh là nạn nhân mà các đối tượng này hướng đến.